share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Watches Dấu ấn Hublot Big Bang mới tại Tuần lễ Đồng hồ LVMH 2025


ADVERTISEMENT

Thương hiệu đồng hồ xa xỉ đến từ Thụy Sĩ tiếp tục chinh phục trái tim giới mộ điệu bằng những sự bổ sung sáng giá cho "đội hình" Big Bang danh giá của mình.

Big Bang MECA-10 42mm

Hublot từng gây ấn tượng mạnh khi ra mắt Big Bang MECA-10 vào năm 2016 với cấu trúc bộ máy hoàn toàn khác biệt, lấy cảm hứng từ hệ thống xây dựng kiểu Meccano. Không sử dụng mặt số truyền thống, MECA-10 phô bày những dấu ấn vốn thường bị che giấu thành một nét thẩm mỹ độc đáo. Gần một thập kỷ sau, Hublot tái xuất dòng MECA-10 với bộ chuyển động được tối ưu hóa, nằm trong vỏ 42mm nhỏ gọn hơn, sử dụng chất liệu King Gold, Titanium và Frosted Carbon.

Hublot tiếp tục tái hiện phong cách đặc biệt của bộ chuyển động skeleton lên dây cót tay này với một thiết kế mở, tinh tế và liền mạch hơn, đồng thời giữ nguyên cấu trúc đặc trưng, được nâng tầm bởi các chi tiết trang trí hoàn thiện tinh xảo. Thách thức lớn nhất là bảo toàn tất cả những gì làm nên sự độc đáo của MECA-10, đồng thời thu nhỏ kích thước để phù hợp với bộ vỏ 42mm của Big Bang mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất đồng hồ.

Ba cầu nối dạng tuyến tính gắn vào đế chính được trang trí bằng bề mặt chải satin và các cạnh vát bóng thủ công. Với mỗi phiên bản khác nhau, bộ chuyển động được mạ màu bằng phương pháp galvanic để phù hợp với vỏ đồng hồ, lần lượt là tông vàng 5N, xám kim loại và đen.

Big Bang MECA-10 sở hữu mức dự trữ năng lượng ấn tượng lên đến 10 ngày. Đặc biệt hơn cả là cơ chế hiển thị dự trữ năng lượng được điều khiển bởi một hệ thống “crémaillère” hiếm thấy trong đồng hồ cơ. Năng lượng cho bộ máy được cung cấp từ hai thùng cót và hiển thị số ngày hoạt động còn lại trên mặt đồng hồ.

Bánh xe cân bằng hoàn toàn lộ rõ trên phần mặt số của bộ máy, làm nổi bật cơ chế tinh chỉnh độc đáo đã được cấp bằng sáng chế của Hublot, trong đó sử dụng bánh thoát làm từ silicon không cần bôi trơn và có khả năng chống từ tính. Big Bang MECA-10 mới được trang bị cơ chế dừng kim giây (hacking seconds), giúp việc cài đặt giờ trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Với tỷ lệ thiết kế tối ưu hơn, bộ vỏ 42mm của Big Bang MECA-10 vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc đặc trưng. Phiên bản King Gold và Titanium được hoàn thiện với bề mặt chải satin và các cạnh được đánh bóng, một dấu ấn quen thuộc của dòng Big Bang.

Frosted Carbon là mẫu đầu tiên thuộc dòng Big Bang được đưa vào bộ sưu tập chính, nổi bật với dây đeo Velcro màu đen, tạo sự hài hòa với đặc tính nhẹ nhưng bền chắc của chất liệu vỏ. Khác với các lớp sợi carbon xếp chồng truyền thống, Frosted Carbon không có họa tiết cố định, khiến mỗi chiếc đồng hồ trở nên độc nhất về ngoại hình.

Big Bang MECA-10 42mm cũng được tích hợp hệ thống “One Click” thông minh của Hublot, dễ dàng thay đổi dây đeo, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người đeo.

Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM

Mẫu đồng hồ Hublot phiên bản giới hạn 18 chiếc trên toàn cầu thu hút mọi ánh nhìn vào sắc xanh lục trong trẻo cùng "lồng xoay" toubillon phô diễn kỳ quan cơ khí ấn tượng. Không thỏa mãn với thành tựu cùng khả năng làm chủ sắc màu sapphire vô tiền khoáng hậu trước đó, Hublot đào sâu hơn những sắc thái của màu xanh lục với SAXEM (viết tắt của "Sapphire Aluminium oXide & rare Earth Mineral").

Thoạt trông, thứ vật liệu bắt nguồn từ công nghệ chế tạo vệ tinh này có vẻ tương đồng với sapphire về nhiều khía cạnh như độ cứng và đặc tính trong suốt, song lại khác biệt đáng kể ở cấp độ phân tử. Được tạo nên từ nhôm oxit vốn là thành phần cơ bản của sapphire, song SAXEM còn có sự góp mặt của nhiều nguyên tố đất hiếm như thulium, holmium và crom. Trong khi sapphire có cấu trúc tam giác (ba mặt) thì SAXEM có dạng hình khối (bốn mặt). Sự khác biệt này đã mang đến cho SAXEM khả năng chống chịu cực tốt và có độ sáng hơn hẳn sapphire.

Ẩn chứa bên trong bộ vỏ SAXEM huyền ảo là cỗ máy tourbillon lên cót tự động MHUB6035, do Hublot thiết kế và chế tác hoàn toàn in-house. Được sáng tạo với cấu trúc đương đại, bánh đà siêu nhỏ bằng vàng 22 carat được hiển lộ ở mặt trước, tích lũy năng lượng tối đa 72 giờ và đồng điệu với lồng tourbillon 60-giây ở hướng 6 giờ.

Toàn bộ nét thẩm mỹ cơ học này phô diễn tinh tế trên mặt số lộ cơ tối màu của Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM. Thiết kế cọc số và bộ kim kinh điển của dòng Big Bang tiếp tục được Hublot nâng tầm với sắc xanh lục phát quang đặc trưng của Super-LumiNova. Sự kết hợp giữa kỹ thuật bắn cát, trang trí thủ công và đánh bóng vát dạng chải tia đã mang đến thẩm mỹ mãn nhãn khi ngắm nhìn cận cảnh chiếc đồng hồ, đi kèm dây đeo cao su trong suốt và khóa gập màu đen hài hòa với sắc màu bộ vỏ SAXEM.

>>Xem thêm: Khám phá BST đồng hồ của tay vợt huyền thoại Novak Djokovic


ADVERTISEMENT