share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Fashion Olivia Rodrigo và câu chuyện ẩn sau tạo hình tại Met Gala 2022


ADVERTISEMENT

Olivia Rodrigo, một biểu tượng về âm nhạc và thời trang gen Z, đã xuất hiện tại thảm đỏ Met Gala 2022 với chiếc váy Versace màu oải hương lấp lánh. Cô nàng còn sử dụng thêm đôi găng tay bằng lưới màu hoa cà, kết hợp cùng mái tóc dài gợn sóng xõa ngang lưng được đính những chiếc kẹp bướm màu tím.

Olivia Rodrigo, Met gala 2022, thời kỳ vàng sonNguồn ảnh: Getty Image/ Christopher Polk

Tạo hình của Olivia Rodrigo tại Met Gala 2022

Chủ đề Gilded Glamour (Tạm dịch: Hào quang mạ vàng) của Met Gala 2022 dựa trên Thời kỳ vàng son những năm 1870s đến 1900s. Thời đại mà nền kinh tế của Mỹ phát triển tột bậc và giới thượng lưu lao vào những bữa tiệc tối xa hoa khá thường xuyên. Các quý ông diện áo vest đuôi tôm, đeo nơ trắng trong khi các quý cô lộng lẫy trong những chiếc váy corset tùng phồng dài quá mắt cá chân.

Chính vì thế mà lễ phục của Olivia Rodrigo được đánh giá là “lạc quẻ”, không phù hợp với chủ đề của sự kiện.

Tuy nhiên, người hâm mộ của cô nàng lại cho rằng Olivia đã kết hợp thành công giữa nét cổ điển ngày xưa với vẻ hiện đại ngày nay. Theo họ, màu tím tượng trưng cho trang phục của giới quý tộc vì đây là màu nhuộm cực kì hiếm có.

Olivia Rodrigo, Met gala 2022, thời kỳ vàng sonNguồn ảnh: Getty Image/ Christopher Polk

Sải bước trên thảm đỏ, Olivia chọn cho mình thiết kế custom, may đo riêng với những hạt pha lê được đính kết bằng tay từ nhà mốt Versace. Thương hiệu nước Ý giải thích rằng chiếc váy gợi nhớ đến lối sống xa hoa của giới thượng lưu từ những ngày xa xưa. Olivia hoàn thiện vẻ ngoài của mình bằng đôi cao gót chunky màu tím hoa cà, kết hợp hoàn hảo cùng những phụ kiện giản đơn nhưng không kém phần ấn tượng như vòng cổ hay hoa tai dáng dài.

Olivia Rodrigo, Met gala 2022, thời kỳ vàng son

Những chiếc kẹp bướm bằng lụa organza được chính tay hai nhà thiết kế Jennifer Berh và Betsey Johnson tạo hình. Và để thể hiện được tinh thần mà Olivia muốn truyền tải, chuyên gia trang điểm Lilly Keys đã sử dụng những sắc thái khác nhau của tử đinh hương và hoa oải hương. Từ đó áp dụng lên đôi mắt của Olivia kèm theo một chút ánh kim ở hai hàng mi. Đường eyeliner màu trắng sữa chính là điểm nhấn của đôi mắt. Thêm vào đó chút phấn má hồng dạng lỏng đình đám từ Cloud Pain cùng đôi môi màu đào làm tăng “khí chất thần tiên” cho toàn bộ tạo hình.

Ngoài ra, để hoàn thiện vẻ ngoài cho Olivia thì chuyên gia đã chăm chút đến từng đường chân mày. “Tôi muốn có đôi chân mày mỏng hơn, vì vậy đã chải lông mày của cô ấy để tạo hiệu ứng mảnh mai và lấy chì kéo dài đường chân mày ra phía ngoài”.

Olivia Rodrigo, Met gala 2022, thời kỳ vàng sonNguồn ảnh: Versace

Sự xuất hiện và vẻ đẹp ngọt ngào của nàng ca sĩ trên thảm đỏ Met Gala 2022 được ví như “bước ra từ một giấc mơ”.

Cảm hứng từ “bi kịch” loài bướm tại dạ vũ Debutante Ball

Nói về tạo hình của mình tại Met Gala lần này, Olivia chia sẻ:

“Chúng tôi được truyền cảm hứng từ sự xa hoa của thời kỳ vàng son”.

Chủ đề Gilded Glamour (Tạm dịch: Hào quang mạ vàng) là phần tiếp theo trong chuỗi sự kiện thời trang tìm về cội nguồn nước Mỹ của Met Gala.

Olivia Rodrigo lựa chọn tạo hình như một “nàng thơ” mang hơi thở tươi mới cùng những chiếc kẹp hình bươm bướm trên tóc là vì nó ẩn chứa một câu chuyện. Một sự kiện liên quan đến cuộc sống xa hoa của giới quý tộc ngày đó và cả sinh vật xinh đẹp này.

Olivia Rodrigo, Met gala 2022, thời kỳ vàng sonNguồn ảnh: Getty Image

Trong thời kỳ vàng son, dạ vũ debutante ball được biết đến như một sự kiện để những quý cô chính thức ra mắt xã hội. Đây cũng là cơ hội để họ làm quen, kết duyên với những chàng trai trẻ từ các gia đình quý tộc khác.

Mary Astor Paul, một thành viên của gia tộc Astor, vào năm 1906 đã có buổi dạ hội đầu tiên của cô ấy. Và để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này, Mary đã đưa 10.000 con bướm được vận chuyển từ Brazil đến thành phố New York. Ý tưởng ban đầu là khi cô xuất hiện, chúng sẽ được tung ra bất ngờ và để lại hiệu ứng đáng nhớ cho khoảnh khắc ra mắt của cô.

Đáng tiếc, tấm lưới phía sau nơi giam đàn bướm được đặt gần một ngọn đèn. Và thật không may, dưới nhiệt độ cao, 10.000 con bướm không thể sống sót nổi. Tại dạ vũ, khi tấm lưới được giật xuống, thay vì “tiên cảnh” thì 10.000 con bướm chết đồng loạt rơi xuống các vị khách.

Olivia Rodrigo, Met gala 2022, thời kỳ vàng sonNguồn ảnh: Versace

Dựa trên câu chuyện này thì quả thật, Olivia Rodrigo đã có một màn xuất hiện tại Met Gala 2022 đầy ý nghĩa và đương nhiên, không hề “lạc quẻ”.

Trích dẫn History Collection


ADVERTISEMENT