Hospitality Business News Ba thành phố châu Á lọt top 10 thành phố hạnh phúc thứ 3 thế giới của năm 2025
Chỉ số Thành phố Hạnh phúc do tổ chức Institute for Quality of Life (London) công bố dựa trên việc xếp hạng 200 thành phố với sáu hạng mục bao quát gồm quản trị, môi trường, kinh tế, di chuyển và công dân (giáo dục, tiếp cận các tổ chức văn hoá) và sức khỏe (tinh thần, an toàn, dinh dưỡng, cân bằng giữa công việc và cuộc sống).
Danh sách các thành phố hạnh phúc nhất 2025 nêu bật 30 thành phố “vàng” từ 200 thành phố toàn cầu, gồm các thành phố ở cả châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và Nam Thái Bình Dương. 5 thành phố hạnh phúc nhất thế giới chủ yếu tập trung ở Bắc Âu, gồm Antwerp (Bỉ) ở vị trí thứ 5 với hệ thống giáo dục chất lượng cao, tuổi thọ trung bình đạt mức 81,2 năm, các dịch vụ y tế được đánh giá tốt nhất trong khu vực.
Ở vị trí thứ tư, Aarhus (Đan Mạch) cũng có tuổi thọ trung bình cao, hệ thống y tế phổ quát, diện tích xanh bao phủ lớn cũng như hệ thống phương tiện xanh hiện đại.
Thành phố sôi động Đông Nam Á - Singapore đứng thứ ba trong danh sách với sự thịnh vượng về kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp thấp, quản lý đô thị hiệu quả, và mức độ an toàn. Zurich (Thuỵ Sĩ) đứng thứ hai bởi thu nhập trung bình vượt mức trung bình quốc gia đến 75%, nền giáo dục hàng đầu thế giới có chi phí phải chăng gồm nhiều trường đại học thuộc top 50 toàn cầu, cơ sở hạ tầng giao thông và di chuyển hiệu quả bậc nhất châu Âu, và mức ô nhiễm không khí rất thấp.
Thành phố hạnh phúc nhất thế giới 2025 ghi danh Copenhagen, thủ đô Đan Mạch bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa lịch sử, tính hiện đại và mức độ bền vững. Cư dân thành phố được hưởng nhiều lợi ích về giáo dục, ưu tiên tính cân bằng giữa công việc và cuộc sống, các phương tiện công cộng thân thiện với môi trường, và trọng tâm đặt lên sức khoẻ và hạnh phúc công dân.
Ngoài việc Đan Mạch có hai thành phố lọt top 5 thành phố hạnh phúc nhất thế giới trong năm nay, châu Á cũng tự hào có 3 đại diện lọt top 10 thành phố hạnh phúc nhất thế giới. Trong khi Singapore đứng ở vị trí thứ 3, Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 6, và Đài Bắc (Đài Loan) ở vị trí thứ 8, nhờ vào những nỗ lực thúc đẩy và cải thiện môi trường sống, tăng cường sự hiện diện của các trung tâm tổ chức văn hoá, và các phương án phát triển bền vững của đô thị.
Seoul đang ngày càng nổi lên như kinh đô văn hóa đương đại của châu Á với hàng loạt các không gian văn hoá tầm cỡ có kiến trúc hứa hẹn là biểu tượng mới của đời sống văn hoá nghệ thuật toàn cầu. Trong khi đó, Đài Bắc cũng được biết đến với đời sống ẩm thực phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, nhiều không gian xanh, và hệ thống chăm sóc sức khỏe, giáo dục cũng như phương tiện công cộng tiên tiến.
>>Xem thêm: Khách sạn Crowne Plaza trở thành Khách sạn Sân bay tốt nhất thế giới 2025