share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Watches Bovet Récital 28 Prowess 1: Kỹ nghệ nắm giữ dòng chảy thời gian của thế giới


ADVERTISEMENT

Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Bovet 1822 vừa trình làng kiệt tác Récital 28 Prowess 1 - lời giải cho bài toán hiển thị thời gian được đặt ra bởi Daylight Saving Time (DST). Không giống như những chiếc đồng hồ giờ thế giới truyền thống, Recital 28 sở hữu hệ thống con lăn cực kỳ phức tạp và tiên phong, cho phép nhà sưu tầm trên thế giới có thể điều chỉnh đồng hồ theo bất kỳ múi giờ nào trong số 24 múi giờ toàn cầu.

Bên cạnh tính năng độc đáo này, Récital 28 Prowess 1 còn có cho mình một flying tourbillon, tính năng lịch vạn niên với các chỉ báo dựa trên con lăn và khả năng dự trữ năng lượng ấn tượng trong 10 ngày chỉ với 1 hộp cót duy nhất.

Thương hiệu Bovet 1822 đã có một lịch sử lâu đời về chế tác các mẫu đồng hồ hiển thị nhiều múi giờ, bao gồm 2 múi giờ, 3 múi giờ và đồng hồ giờ thế giới. Récital 28 Prowess 1 là thành quả của chặng đường 5 năm nghiên cứu và phát triển, bao gồm chi tiết cầu nối được hoàn thiện và chạm khắc thủ công tỉ mỉ. Đồng hồ sản xuất giới hạn chỉ 8 chiếc mỗi năm với các phiên bản bằng Vàng đỏ 18K, Bạch kim 950 và Titan cấp 5. Sự xuất hiện của Récital 28 Prowess 1 là minh chứng cho bước nhảy vọt của thương hiệu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hiển thị thời gian toàn cầu. 

Xuyên suốt lịch sử chế tác đồng hồ, các nghệ nhân đã nhiều lần đưa ra những giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết một số vấn đề cụ thể. Khi du lịch ngày càng trở nên phổ biến, đồng hồ 2 múi giờ và giờ thế giới đã được phát triển để du khách có thể nhận biết thời gian ở những nơi khác nhau. Và giờ đây, với tạo tác Récital 28 “Prowess 1”, Bovet 1822 đã giải quyết được vấn đề hiển thị giờ toàn cầu một cách tinh tế. 

Vấn đề là kể từ khi Daylight Saving Time (DST) được giới thiệu, đồng hồ giờ thế giới không thể thích ứng với sự thay đổi thất thường khi DST bắt đầu và kết thúc ở các quốc gia khác nhau và sẽ có những quốc gia không thay đổi múi giờ (chỉ có khoảng 70 quốc gia sử dụng các dạng khác nhau của DST)

Lời giải này trên Récital 28 Prowess 1 chính là hệ thống con lăn khéo léo có thể được điều chỉnh theo bất kỳ múi giờ nào trong 24 múi giờ ở Giờ phối hợp quốc tế (UTC), Giờ mùa hè của Mỹ (AST), Giờ mùa hè Châu Âu và Châu Mỹ (EAS), Giờ mùa đông châu Âu (EWT).

Ngoài khả năng quản lý các múi giờ khác nhau trên thế giới, chiếc đồng hồ này còn có flying tourbillon mở rộng, tính năng lịch vạn niên cùng các chỉ báo sử dụng con lăn và đĩa, cùng khả năng dự trữ năng lượng trong 10 ngày từ một hộp cót. 

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ chiếc đồng hồ nào khác trên thế giới có thể thực hiện tất cả những chức năng trên như Récital 28 Prowess 1.

Bước tiến tiên phong

Kể từ khi sở hữu Bovet vào năm 2001, ngài Pascal Raffy luôn hướng sự chú ý của mình đến những vì sao và tìm cách để diễn giải các cách tính thời gian khác nhau. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông và đội ngũ của mình đã cho ra đời những kiệt tác thời gian mang tính đột phá, bao gồm The Récital 18 Rising Star, Récital 20 Astérium (Astronomy & Calendar, GPHG 2023), The Récital 22 Grand Récital (GPHG Aiguille d'Or 2018), The Récital 26 Chapter Two (GPHG Mechanical Exception 2020). Giờ đây, với Récital 28 Prowess 1, ngài Raffy và Bovet 1822 tiếp tục bứt phá khỏi những giới hạn xa xôi nhất của vũ trụ thời gian. 

“Khi chiếc Récital 26 Chapter Two đang được phát triển, tôi đã tự nhủ rằng một trong những yếu tố cốt lõi của chiếc đồng hồ mà tôi hướng đến đó là khả năng điều chỉnh thời gian theo bất kỳ nơi nào trên thế giới. Hàng năm, giữa thời gian mùa hè và mùa đông, có những tuần không khớp nhau và có những quốc gia chỉ sử dụng một lần quanh năm. Đối với Récital 28 Prowess 1, 24 múi giờ nằm trên con lăn ở vị trí 6 giờ và Mặt trời (Tourbillon) ở vị trí 12 giờ. Chỉ cần nhấn vào núm vặn, bạn có thể điều chỉnh theo bốn thời điểm khác nhau. Đó thật là một điều kỳ diệu”, ông Raffy chia sẻ. 

“Vào tháng 6 năm 2022, mọi thứ đã sẵn sàng để đến công đoạn sản xuất, tuy nhiên, tôi đã tạm dừng dự án vì chưa tìm được phương án phù hợp cho hệ thống giờ thế giới. Ý tưởng lúc bấy giờ là một xây dựng một hệ thống tương tự như hệ thống trên chiếc Orbis Mundi, nhưng tại Bovet, chúng tôi luôn hướng đến những điều mới mẻ. Tất cả chúng tôi đều tưởng rằng công việc đã hoàn thành, nhưng bản thân tôi đã thách thức các kỹ sư và nghệ nhân của mình để họ có thể bứt phá hơn nữa - và thành quả là một kiệt tác cơ khí thực sự,” ông tiếp tục.

Toàn bộ quá trình phát triển Récital 28 Prowess 1 mất hơn 5 năm, vì quá trình nghiên cứu và phát triển của chiếc đồng hồ trùng với dự án Rolls-Royce Boat Tail phức tạp và cũng không kém phần gian nan. 

Kỳ quan của những tính năng phức tạp

Giờ thế giới trên đồng hồ bao gồm 24 con lăn, mỗi con lăn có bốn vị trí tương ứng với các hệ thống UTC, AST, EAS và EWT. Tất cả đều được điều khiển thông qua núm vặn. Khi ấn núm vặn sẽ xoay từng hình trụ 90 độ để cài đặt mỗi múi giờ một cách riêng biệt. Con lăn ngày dựa trên thiết kế của Leonardo da Vinci để đảm bảo truyền động không quá chặt. 

Phiên bản Récital 28 Prowess 1 được vận hành bởi bộ chuyển động hoàn toàn mới, sử dụng cơ chế flying tourbillon hai mặt đã được cấp bằng sáng chế cho Bovet làm nền tảng. Đặc biệt hơn, tourbillon này đã được nâng cấp, với bộ thoát nằm hoàn toàn ở một bên của điểm cố định trung tâm, cùng lồng mang bánh xe cân bằng và lò xo cân bằng đặc chế riêng bởi Bovet ở phía còn lại, khiến cho tổng thể của chi tiết trở nên trong suốt và mê hoặc hơn.

Phần lồng tourbillon được tái thiết kế để có độ nhẹ tối ưu (62 chi tiết cấu thành, trong đó có 39 chi tiết hoàn toàn mới, với tổng trọng lượng 0,35 gram). Và để đảm bảo tourbillon có đủ không gian trong mặt số, các nghệ nhân của Bovet 1822 đã tạo nên một bộ vỏ Writing Desk biểu tượng với kích thước đặc biệt (46,30mm) chỉ dành riêng cho Récital 28 Prowess 1.

Trên lịch vạn niên của đồng hồ, chỉ báo ngày, năm nhuận và tháng được đặt trên các con lăn. Khi lần lượt đến ngày và tháng cuối cùng, các con lăn sẽ quay trở lại vị trí ban đầu như trong các máy đánh bạc. Khi đến ngày cuối năm, tất cả các con lăn đều chuyển động mang đến một trải nghiệm thị giác vô cùng đặc biệt dành cho nhà sưu tầm. Ở mặt sau của chiếc đồng hồ, Bovet 1822 lần đầu tiên tiết lộ cơ chế hoạt động của lịch vạn niên thông qua lớp kính sapphire trong suốt, một quyết định đặc biệt dành cho một tạo tác khác biệt. 

Cuối cùng, mỗi thành phần trong số 744 chi tiết của Récital 28 Prowess 1 đều được hoàn thiện thủ công. Trong đó, phần đĩa được trang trí bởi họa tiết Cotes de Geneve còn các cầu nối chạm khắc bằng tay.

Bovet 1822 Récital 28 Prowess 1

Phiên bản giới hạn không dành cho số đông

Récital 28 Prowess 1 được sản xuất với số lượng rất giới hạn, vì Bovet 1822 chỉ có thể chế tác tổng cộng 8 chiếc đồng hồ mỗi năm và việc lắp ráp mỗi bộ máy có thể thể tiêu tốn hàng tuần liền. Tạo tác này có 3 phiên bản bằng vàng đỏ 18K, Bạch Kim 950 và Titan cấp 5 được đánh bóng. 

Ông Raffy chia sẻ: “Với Récital 20 Astérium, Récital 22 Grand Récital và Récital 26 Chapter Two, chúng tôi tập trung vào việc kết hợp giữa bầu trời và Trái Đất. Với Récital 28 Prowess 1, chúng tôi đã có thể giải quyết vấn đề xác định thời gian bằng một chiếc đồng hồ giờ thế giới có thể điều chỉnh cho mọi khu vực. Với chiếc đồng hồ này, bạn sẽ nắm giữ dòng thời gian thế giới trên cổ tay của mình”

>>Xem thêm: Bovet Récital 22 Grand Récital – Nơi những thiên thể hội tụ


ADVERTISEMENT