share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Watches Breitling Navitimer 41 & Cosmonaute B12 - 140 năm tôn vinh biểu tượng của bầu trời


ADVERTISEMENT

Nhân dịp kỷ niệm 140 năm thành lập của thương hiệu, Breitling vừa ra mắt một loạt những mẫu đồng hồ mới bao gồm Navitimer GMT và Automatic 41mm, cùng phiên bản Cosmonaute tự lên cót giới hạn. Bên cạnh đó, chiến dịch Navitimer càng được củng cố thêm sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết, với sự tham gia của 2 siêu sao thể thao hàng đầu Erling Haaland và Giannis Antetokounmpo. 

BST Navitimer vẫn luôn được giới mộ điệu đồng hồ đánh giá là một trong những biểu tượng lớn trên bầu trời khi sở hữu tính năng bấm giờ tích hợp quy tắc thước trượt đã hỗ trợ đắc lực cho các phi công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng hồ Cosmonaute của phi hành gia Scott Carpenter trong hành trình lên vũ trụ cùng đội Mercury Seven

Bên cạnh đó, một phiên bản đặc biệt khác của Navitimer, chiếc Cosmonaute đã trở thành chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên của Thụy Sĩ bay vào vũ trụ. Để đánh dấu cột mốc 140 năm, Breitling đã thổi làn gió tươi mới vào hai BST trên với những thiết kế tiên phong. 

Ông Georges Kern, giám đốc điều hành của Breitling, chia sẻ:

“Xuyên suốt năm 2024, chúng ta sẽ nói về “140 Years of Firsts” (Những lần đầu tiên trong chặng đường dài 140 năm) của Breitling. Và khi nhắc đến 2 mẫu đồng hồ Navitimer và Cosmonaute, những di sản mà chúng để lại cho thương hiệu nói riêng và cả ngành chế tác đồng hồ nói chung là không thể phủ nhận.”

Breitling Navitimer GMT và Automatic 41mm

Breitling đóng một vai trò quan trọng trong sự xuất hiện của chuyến bay thương mại. Những chiếc đồng hồ trên máy bay của thương hiệu đã trở thành thiết bị tiêu chuẩn, đầu tiên xuất hiện trên máy bay cánh quạt và sau đó là máy bay phản lực do các nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới lắp ráp. Khi thiết kế của Breitling Navitimer ra mắt vào năm 1952, nó đã lập tức gây ấn tượng với các phi công nhờ vào công năng hữu ích của mình. 

Navitimer sở hữu quy tắc thước trượt hình tròn cho phép phi công thực hiện các phép tính quan trọng như tốc độ bay và mức tiêu thụ nhiên liệu. Trong thời kỳ vàng son của ngành du lịch hàng không thương mại, Navitimer là chiếc đồng hồ đeo tay tính toán đầu tiên trên máy bay, từ đó đưa Breitling trở thành “Nhà cung cấp đồng hồ chính thức cho ngành hàng không thế giới”.

Khi ngành hàng không dân dụng ngày một phát triển, danh tiếng của Navitimer cũng từ đó mà lan rộng hơn, thu hút không chỉ phi công mà còn những cá nhân tạo nên xu hướng như Miles Davis và Serge Gainsbourg, dần dần trở thành biểu tượng được mến mộ trong cả ngành hàng không và văn hóa đại chúng. 

Breitling bắt đầu tái thiết kế dòng Navitimer vào năm 2022, mở màn với phiên bản Chronograph. Giờ đây, thương hiệu tiếp tục kế hoạch với 2 mẫu GMT và tự động lên cót mới, mỗi chiếc đều có kích thước 41mm vừa vặn với cổ tay của đa số nhà sưu tầm. 

Breitling Navitimer Automatic 41mm

Về thiết kế, cả 2 đều sở hữu những chi tiết biểu tượng của BST Navitimer, dù đã loại bỏ tính năng Chronograph nhưng vẫn giữ được bố cục mặt số cân bằng. Vị trí ở trung tâm mặt số của thang đo 24 giờ trên phiên bản GMT và cấu trúc giản đơn của phiên bản automatic đảm bảo cho phần thước trượt nổi bật, đồng thời tinh giản vẽ thẩm mỹ tổng thể của chiếc đồng hồ. 

Điểm khác biệt của Navitimer GMT và Automatic 41mm so với các phiên bản tiền nhiệm đầu tiên là viền bezel được cắt khía để tạo nét gai góc mạnh mẽ, xen kẽ các lớp hoàn thiện được đánh bóng và chải xước để tạo thêm hiệu ứng ánh sáng sống động. Dây đeo bằng 2 chất liệu da cá sấu hoặc kim loại của chiếc đồng hồ sẽ mang đến sự thoải mái và tiện lợi cho nhà sưu tầm.

Breitling Navitimer GMT 41mmBreitling Navitimer GMT 41mm

Navitimer GMT và Automatic 41mm được ra mắt dưới nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm mặt số màu đen, xanh lam, bạc, xanh băng và xanh lục, với bộ vỏ bằng chất liệu thép không gỉ hoặc vàng đỏ 18k. Các phiên bản bằng vàng đều mang nhãn Origins, minh chứng cho việc vàng được khai thác có trách nhiệm và phù hợp với tiêu chuẩn xã hội và môi trường của Swiss Better Gold Association. 

Việc tái thiết kế Navitimer một lần nữa chứng minh quyết tâm đổi mới của Breitling, khi trung hòa giữa 2 yếu tố cổ điển và hiện đại lại với nhau. Những di sản trong quá khứ của Navitimer sẽ luôn hiện hữu, nhưng trong một hình dạng đương đại và phong cách hơn. 

Breitling Cosmonaute B12

Năm 1962, phi hành gia Scott Carpenter của đội bay Mercury Seven đã tiếp cận Breitling với một yêu cầu đặc biệt: sửa đổi thiết kế của Navitimer để phù hợp cho chuyến du hành ra ngoài không gian của ông. Ngưỡng mộ tính năng thước trượt hữu dụng của Navitimer, Carpenter đã yêu cầu các nghệ nhân thiết kế mặt số gồm 24 cột số để phân biệt ngày và đêm khi trong không gian.

Phi hành gia Scott Carpenter cùng mẫu đồng hồ Navitimer nổi tiếng

Sau quá trình nghiên cứu chi tiết, thương hiệu đã có thể đáp ứng được yêu cầu của Carpenter và trình làng chiếc Navitimer đặc biệt, sau này được biết đến với cái tên Cosmonaute, người bạn đồng hành đáng tin cậy của Carpenter trong sứ mệnh trở thành chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đầu tiên bay vào vũ trụ ngày 24 tháng 5 năm 1962.

Song song với việc ra mắt 2 phiên bản Navitimer mới, Breitling cũng sẽ trình làng phiên bản giới hạn của chiếc Cosmonaute lịch sử. Tuy nhiên, bộ chuyển động của chiếc đồng hồ sẽ không còn dành cho môi trường không trọng lực nữa, mà là cho cuộc sống thường nhật, với bộ máy B12 chronograph tự lên cót do chính Breitling sản xuất.

Breitling Cosmonaute B12

Breitling Cosmonaute B12 được sản xuất giới hạn 250 chiếc, với bộ vỏ bằng vàng đỏ 18k cùng mặt số màu xanh đậm, các chỉ số bên trong màu vàng và dây đeo cá sấu màu đen. Bộ máy B12 mang lại khả năng dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ và được bảo hành 5 năm.

Ở mặt sau của chiếc đồng hồ được khắc dòng chữ “One of 250”, đồng thời nêu bật lên ý nghĩa quan trọng: “Đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ đầu tiên trong không gian / Navitimer Cosmonaute ngày 24 tháng 5 năm 1962.”

Mặt sau đồng hồ được khắc dòng chữ “One of 250”

Lấy cảm hứng từ các phi hành gia, được điều chỉnh để phù hợp với cuộc sống trên Trái Đất, Cosmonaute B12 sẽ đảm bảo tiếp nối ước mơ chinh phục vũ trụ của nhân loại, vừa sánh đôi cùng chủ nhân trong những bữa tiệc sang trọng. 

Erling Haaland chính thức gia nhập Navitimer Squad 

Sau 70 năm, Navitimer đã không còn là một công cụ được các phi công sử dụng với mục đích hỗ trợ định hướng. BST đã trở thành biểu tượng cho những cá nhân đã và đang tự vạch ra hành trình trong đời của mình. 

Sự độc lập luôn được Breitling đề cao trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó cũng là lý do mà chuỗi chiến dịch “NAVITIMER - FOR THE JOURNEY” của thương hiệu ra đời, với sự góp mặt của “Biệt đội Navitimer”, bao gồm siêu sao bóng rổ Giannis Antetokounmpo, vũ công chính của Nhà hát Ballet Mỹ Misty Copeland, nhà thám hiểm Bertrand Piccard và diễn viên kiêm nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar Charlize Theron.

Giờ đây, một thành viên mới sẽ gia nhập đội để sát cánh cùng Antetokounmpo trong chiến dịch Navitimer 41 - ngôi sao bóng đá người Na Uy Erling Haaland.

Erling Haaland, ngôi sao bóng đá người Na Uy, vừa trở thành gương mặt đại diện cho Navitimer 

Haaland, đại sứ của Breitling từ năm 2022, cho biết anh rất vui mừng khi được trở thành gương mặt đại diện cho Navitimer trong năm kỷ niệm thương hiệu:

“Tôi vô cùng tự hào khi được đại diện cho biểu tượng của Breitling. Mọi người ắt hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy được những “lần đầu tiên” mà thương hiệu có sau 140 năm. Chúng đã ít nhiều thay đổi ngành chế tác đồng hồ.”

Một năm hoành tráng của Breitling chỉ vừa mới bắt đầu, hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bất ngờ dành cho giới mộ điệu trong tương lai.


ADVERTISEMENT