Watches Top 20 chiếc đồng hồ vào bán kết Giải thưởng Sáng tạo Độc lập của Louis Vuitton
Bên cạnh những thương hiệu lão làng có tuổi đời thậm chí tính bằng thế kỷ, ngành đồng hồ đương đại vẫn đang từng ngày sản sinh các tài năng mới - những cá nhân chế tác đồng hồ độc lập có khởi đầu khiêm tốn nhưng sở hữu gu thẩm mỹ riêng cuốn hút cùng sức sáng tạo vẫn còn vẹn tính nguyên bản, và cũng là ẩn số thú vị với giới sưu tầm.
Giữa muôn vàn cái tên trong ngành, lựa chọn những nhà chế tác tiềm năng để đầu tư thời gian, cảm xúc lẫn tài chính, trước khi tên tuổi đó thành danh đến mức khó lòng chạm đến các tạo tác phiên bản giới hạn của họ, không phải là điều dễ dàng.
Jean Arnault là một tín đồ nhiệt thành của những sáng tạo đồng hồ độc lập. Vị giám đốc trẻ tuổi của mảng đồng hồ Louis Vuitton đã kiến tạo "Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives" - Giải thưởng tôn vinh những nghệ nhân độc lập, đại diện cho một tập thể đang cần mẫn, thầm lặng sáng tạo và chưa được ghi nhận xứng tầm. Giải thưởng của Jean Arnault ra đời như một không gian để giới chuyên gia trong ngành cùng hội ngộ và thẩm định các sáng tạo độc lập, trước khi chọn ra gương mặt ưu tú nhất của năm. Sau vòng sơ khởi, 20 ứng viên sẽ vào vòng bán kết, trước khi ban giám khảo đưa ra danh sách rút gọn còn 5 cái tên sáng giá nhất tranh tài ở chung kết. Chỉ có duy nhất một quán quân được xướng danh.
Raúl Pagès, chủ nhân Giải thưởng Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives 2023-2024 với chiếc đồng hồ Régulateur à Détente RP1.
Ở kỳ tổ chức giải đầu tiên (2023-2024), đó chính là Raúl Pagès với chiếc đồng hồ Régulateur à Détente RP1. Pagès sau đó đã có một năm "trăng mật" với sự cố vấn sâu rộng từ La Fabrique du Temps - xưởng chế tác đồng hồ cao cấp của Louis Vuitton ở Geneva (Thụy Sĩ), nơi hội tụ các nhà thiết kế, kỹ sư và thợ thủ công tài năng để tạo ra những chiếc đồng hồ phức tạp, độc đáo, mang đậm dấu ấn Louis Vuitton.
Điều đặc biệt của Giải thưởng này không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính mà còn cả những cố vấn đậm tính chuyên môn từ La Fabrique du Temps, đóng vai trò như một nền tảng "gia tốc" thường thấy trong thế giới khởi nghiệp startup nhưng được "may đo" riêng cho ngành đồng hồ, giúp các nghệ nhân độc lập có cơ hội tiếp cận học hỏi chi tiết về cách gầy dựng thương hiệu và cộng đồng mến mộ, cũng như vận hành công việc kinh doanh hiệu quả và bền vững.
Ban tổ chức giải thưởng năm nay vừa công bố 20 gương mặt tiêu biểu lọt vào bán kết, với nhiều mảnh ghép hé lộ xu hướng đáng chú ý. Bên cạnh sự độc chiếm của Thụy Sĩ về số lượng các nhà chế tác độc lập cũng như chất lượng thẩm mỹ và kỹ thuật của đồng hồ, sự vươn lên của Trung Quốc với những tạo tác đáng lưu tâm cũng mang đến nhiều bất ngờ. Cùng với đó là sự góp mặt của các đại diện duy nhất đến từ Hoa Kỳ và Úc, cho thấy nghệ thuật chế tác có sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ đến cả những quốc gia không có truyền thống nhưng vẫn đầy đam mê với các sáng tạo đo đếm thời gian.
Nga
Anton Suhanov, đại diện duy nhất đến từ xứ bạch dương, tôn vinh vẻ đẹp trường tồn của "trứng phục sinh" bằng cơ cấu lồng xoay tourbillon cùng đường nét hoàn thiện mê hoặc thị giác trên chiếc đồng hồ để bàn tinh xảo.
St.Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock
Anton Suhanov
Pháp
Auffret Paris cũng là đại diện duy nhất của nước Pháp góp mặt tại vòng bán kết cuộc thi năm nay với 'chuyến tàu xanh lam' Giverny "Blue Train" - một mẫu đồng hồ nhỏ với mặt số đóng phô diễn chuyển động của bộ 3 kim đồng hồ. Một thiết kế có phần tối giản hơn chiếc đồng hồ Tourbillon in Paris trước đó của Auffret.
Giverny "Blue Train"
Auffret Paris
Trung Quốc
Nằm trong số thị trường tiêu thụ đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới, Trung Quốc là mảnh đất ươm mầm những sáng tạo độc lập đầy cá tính và không ngại khẳng định kỹ nghệ ở sân chơi quốc tế. Điều này thể hiện một phần về số lượng các đại diện lọt vào top 20 năm nay, với 4 thương hiệu độc lập góp mặt, tương đương Nhật Bản (4 đại diện) và chỉ kém Thụy Sĩ (6 đại diện). Những mẫu đồng hồ có độ phức tạp cao, ý tưởng đột phá đã và đang thay đổi căn bản những hình dung thông thường về sáng tạo "Made in China" đương đại.
Kung Fu
Behrens
Möbius
Fam al Hut
Ventrallis
Mgraver
Mineroci RD002
Mineroci
Nhật Bản
Mỗi cái tên đến từ xứ sở mặt trời mọc đều mang sắc thái riêng. Sắc hoa đẹp đẽ trên chiếc đồng hồ Beauties of Nature của Daizoh Makihara Watchcraft Japan góp thêm nét tinh xảo cho thẩm mỹ lộ cơ với nhiều lớp lang tinh xảo tạo chiều sâu thị giác ấn tượng. Hay nét truyền thống trên chiếc đồng hồ L'Essentiel của Fabian Pellet, thợ đồng hồ người Thụy Sĩ chọn gắn bó với Thủ đô Tokyo từ năm 2022.
Hay chiếc đồng hồ Sohkoku 蒼黒 từ Masa & Co., thương hiệu của thợ "độ" Masaharu Nakajima. Ông khởi sự với hành trình sửa chữa và biến đổi đồng hồ bỏ túi thành những tạo tác đeo tay trong cửa hiệu Masa's Pastime ở Tokyo - điểm hẹn được nhiều tín đồ đồng hồ yêu thích ghé thăm khi có dịp đến Nhật Bản.
Một nhà chế tác khác đến từ Nhật Bản - Norifumi Seki, quán quân Cuộc thi Tài năng Trẻ F.P. Journe 2020, đã rũ bỏ những thiết kế truyền thống để cưỡi lên làn gió mới mẻ khi ra mắt thương hiệu mới mang tên Quiet Club, với những chiếc đồng hồ mang phong cách Nhật Bản đặc trưng, thiết kế tối giản nhưng chứa vẻ đẹp của sự phức tạp như cách chức năng điểm chuông ẩn phía sau mặt số.
Beauties of Nature
Daizoh Makihara Watchcraft Japan
L'Essentiel
Fabian Pellet
Sohkoku 蒼黒
Masa & Co.
Fading Hours
Quiet Club
Thụy Sĩ
Là thủ phủ chế tác đồng hồ cơ của thế giới, việc Thụy Sĩ đóng góp đến 6 đề cử trong vòng bán kết không phải là một bất ngờ lớn. Một số trong đó thậm chí đã thành danh trong ngành, chẳng hạn Petermann Bédat với chiếc Seconde Morte. Hai nhà đồng sáng lập đều là những tài năng trẻ, bắt đầu sự nghiệp chế tác tại A. Lange & Söhne, với nét chế tác vô cùng chuẩn chỉnh. Chiếc đồng hồ Chronographe Rattrapante của bộ đôi này đã lọt vào vòng chung kết kỳ 2023-2024.
Và cả nghệ nhân Fiona Krüger tranh tài với chiếc đồng hồ Face of Tasaki "Black Mother of Pearl" dưới thương hiệu Tasaki, lột tả sắc thái phong phú của xà cừ ở mặt trước, vừa bảo tồn thẩm mỹ cơ khí phức tạp ở mặt sau, hiển lộ dưới nắp lưng trong suốt.
DC6 Titanium
David Candaux
Hazemann & Monnin School Watch
Hazemann & Monnin
CIC 39 mm Racing Green
Lederer
Seconde Morte
Petermann Bédat
Face of Tasaki "Black Mother of Pearl"
Tasaki
The Tremblage Dial
Winnerl
Hoa Kỳ
Dù là quốc gia sắm đồng hồ xa xỉ hàng đầu, song người Mỹ dường như không mấy mặn mà với công việc chế tác tỉ mỉ, ngoại trừ J.N. Shapiro - được cho là thương hiệu đồng hồ hoàn toàn "American-made" đầu tiên tính từ năm 1969. Và chiếc đồng hồ Resurgence cũng thay lời khẳng định rằng Hoa Kỳ, dù có ít đại diện, nhưng kỹ nghệ không hề thua kém những tên tuổi hàng đầu.
Resurgence
J.N. Shapiro
Đức
Giải thưởng năm nay ghi dấu 2 đại diện đến từ nước Đức là Kallinich Claeys, với chiếc đồng hồ giây trung tâm Central Seconds Hong Kong Edition phủ sắc nâu chocolate ở trên mặt số nhưng vẻ đẹp thực sự lại nằm ở phía sau, phô diễn cỗ máy được thiết kế, chế tác và hoàn thiện hoàn toàn "in-house". Và không thể không nhắc đến Kudoke, nhà chế tác người Đức đã dùng mặt số đồng hồ Kudoke 5 để chạm khắc vẻ đẹp của những vì tinh tú. Ông vừa hội ngộ với cộng đồng yêu thích đồng hồ tại Việt Nam trong tháng 06/2025. Ở GPHG 2024, Kudoke cũng lọt vào top 90 với chiếc Kudoke 3 Salmon.
>>Xem thêm: Điểm danh 90 ứng cử viên "giải Oscar" ngành đồng hồ GPHG 2024
Central Seconds Hong Kong Edition
Kallinich Claeys
Kudoke 5
Kudoke
Úc
Đại diện độc lập duy nhất của nước Úc lọt vào vòng bán kết, Reuben Schoots thể hiện một gu thẩm mỹ khác biệt không theo khuôn khổ trong ngành đồng hồ, với màu trắng chủ đạo cùng những nét hoàn thiện làm liên tưởng đến một quả bóng golf. Và hành trình tự học tự chế tác của Reuben cũng ấn tượng như chính những chiếc đồng hồ anh làm ra.
Reuben Schoots Series Two
Reuben Schoots
>>Xem thêm: 7 mẫu đồng hồ "tiếp lửa" sống trọn từng khoảnh khắc mùa hè