“Chiến hay Chạy hay Trôi hay Chìm”: Một triển lãm của Tuấn Andrew Nguyễn
Galerie Quynh giới thiệu “Chiến hay Chạy hay Trôi hay Chìm”, một triển lãm cá nhân với loạt tác phẩm mới của nghệ sĩ Tuấn Andrew Nguyễn.
Phủ khắp bốn phòng trưng bày, bộ tác phẩm thử nghiệm lần này tập trung vào sắp đặt điêu khắc, kết hợp với những nghiên cứu của Tuấn về ký ức lịch sử, ký ức vật chất, và những chiến lược kháng cự liên quan đến cách lưu giữ ký ức.
Chuyển động là mạch sống xuyên suốt các tác phẩm. Khách tham quan bước vào triển lãm qua cụm 37 tấm rèm tre, ngân vang âm sắc từ ống tre rỗng; luồng không khí len lỏi, khẽ lay động những con chuồn chuồn đang thăng bằng trên bệ tựa như bảo tháp tạo nên từ UXO (vật liệu chưa nổ); một cụm cột rèm tre xoay tròn bằng động cơ, khắc họa những nhân vật quan trọng trong lịch sử; các lớp rèm sóng sánh như mặt nước khi người xem di chuyển trong không gian.
Chính nội tại của vật liệu trong các sáng tác của Tuấn cũng chứa đựng những mâu thuẫn. Nghệ sĩ nhấn mạnh những hình ảnh phi thường, và dường như chúng cũng đang xung đột, tranh đấu để giành lấy vị trí ưu thế.
Tiêu đề của triển lãm gợi lên một lời kêu gọi – một cuộc chiến sinh tồn. Xuyên suốt triển lãm, hình ảnh và vật thể đối chất với bạo lực, sự tàn phá và thương tổn tâm lý được đan xen với sự đồng cảm, hoà hợp và chữa lành.
THÔNG TIN TRIỂN LÃM
Nhan đề: Chiến hay Chạy hay Trôi hay Chìm
Nghệ sĩ: Tuấn Andrew Nguyễn
Thời gian: 24 tháng 12, 2024 – 28 tháng 2, 2025
Khai mạc vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 12, 2024 từ 18 giờ đến 20 giờ
Địa điểm: Galerie Quynh, 118 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa: 10 giờ – 19 giờ, Thứ Ba – Thứ Bảy, hoặc qua lịch hẹn
VỀ TUẤN ANDREW NGUYỄN
Tuấn Andrew Nguyễn nhận bằng Cử nhân Mỹ thuật từ Đại học California, Irvine vào năm 1999 và bằng Thạc sĩ Mỹ thuật từ California Institute of the Arts vào năm 2004. Tuấn hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tuấn Andrew Nguyễn nhận nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng Joan Miró (2023), giải thưởng Nghệ thuật Thị giác Civitella Ranieri (2019), giải thưởng Creative Capital (2012).
Năm 2006, Tuấn Andrew Nguyễn thành lập The Propeller Group, một nền tảng tập thể vừa hoạt động như một nhóm nghệ sĩ, vừa là một công ty quảng cáo. Nhóm nhận giải thưởng chung cuộc tại Liên hoan Quốc tế Kurzfilmtage Winterthur 2015 cho bộ phim The Living Need Light, The Dead Need Music và giải thưởng Creative Capital cho dự án video Television Commercial for Communism.