Chương cuối đầy ngoạn mục của BST trang sức cao cấp Cartier Nature Sauvage
Thiên nhiên là nguồn cảm hứng vô tận kích thích sự sáng tạo của Cartier. Dành cho chương cuối cùng của BST trang sức cao cấp “Nature Sauvage”, thương hiệu kim hoàn nước Pháp mượn vẻ đẹp hoang dã của các mãnh thú, khám phá và làm nên những kiệt tác ấn tượng.
Dây chuyền mãnh hổ (fine jewellery)
Tiếng gầm lớn của mãnh hổ như một lời thông báo khép lại hành trình đáng nhớ của Nature Sauvage. Linh vật biểu tượng của Cartier xuất hiện qua hình dạng một chiếc vòng cổ mà theo lời của thương hiệu, tạo tác này sẽ “lan tỏa một sức sống mạnh mẽ”.
Con hổ vươn mình cao ngạo với bộ lông được tạo thành từ những viên kim cương vàng, cam, nâu và trắng bắt mắt. Phần đốm làm từ đá mã não, cắt thủ công từng viên một, mang đến hiệu ứng chân thực đáng giá cho món trang sức thêm nổi bật. Là một trong những loài vật biểu tượng của Cartier, mãnh hổ thu hút ánh nhìn với đôi mắt ngọc lục bảo xanh thẳm và phần bàn chân khớp nối độc đáo, làm tăng sự sống động cho mẫu vòng cổ ấn tượng.
Vòng cổ Echina (high jewellery)
Dưới góc nhìn của Cartier, sự kết nối với thiên nhiên không chỉ dừng lại ở mặt đất, mà lần này, thương hiệu mở rộng lãnh thổ đến đại dương rộng lớn. Echina là mẫu thiết kế độc đáo, sở hữu cấu trúc ấn tượng, nổi bật với họa tiết lặp đi lặp lại, truyền tải vẻ đẹp của một hệ sinh thái bí ẩn.
Những viên ngọc lục bảo nạm san hô xen kẽ với sapphire, khéo léo làm nổi bật viên đá trung tâm cỡ lớn nằm trên một lớp ren kim cương hở. Chiếc vòng cổ phác họa vẻ đẹp dưới đáy biển, nơi những sắc màu rực rỡ không ngừng biến đổi và đồng thời, cho thấy khả năng sáng tạo hình học bậc thầy của các nghệ nhân kim hoàn lão luyện.
Vòng cổ Panthères Versatiles (high jewellery)
Là loại vật thể hiện tính chất đặc trưng của thương hiệu, báo gấm có vô số hình dạng với khả năng biến đổi linh hoạt, sở hữu nguồn năng lượng bất tận.
Trên mẫu vòng Panthère Versatiles, con báo năng động với đôi mắt ngọc lục bảo sắc sảo, mang lại vẻ ngoài bừng sáng với phần đầu và thân báo cách điệu bằng đá mã não phối kim cương. Uyển chuyển tựa đầu lên vai người đeo, con báo âm thầm bảo vệ viên ngọc lục bảo Zambia nặng 10,10 carat. Sáng tạo này cũng có thể được sử dụng linh hoạt như vòng tay với chú hổ quấn quanh cổ tay dành cho những ai yêu thích sự cá tính.
Nhẫn Ispida (high jewellery)
Bên cạnh mặt đất, đại dương thì không thể thiếu đại diện đến từ bầu trời. Mẫu nhẫn Ispida lột tả hình dạng của chim bói cá - một loài vật thường xuyên góp mặt trong các tác phẩm lịch sử của Cartier. Chiếc mỏ bằng vàng tinh xảo của nó được cách điệu cầu kỳ. Nó dùng đôi cánh với bộ lông xanh lam bằng sapphire bắt mắt phủ quanh viên tourmaline cắt đệm nặng 15,21 carat, hào phóng mà kiêu kỳ.
Vòng cổ Panthère Canopée (high jewellery)
Kể từ lần đầu xuất hiện vào năm 1914, Panthère đã thể hiện sức hút đáng ngạc nhiên của mình thông qua các BST trang sức của Cartier. Sự hoang dã, quyền lực và táo bạo của báo gấm kích thích sự tò mò và khao khát.
Trên vòng cổ Panthère Canopée, loài mèo lớn của thương hiệu xâm nhập vào một khu rừng tưởng tượng. Giữa những tán lá khổng lồ nạm kim cương có vân lá đối xứng, nàng báo tự mình trông giữ viên sapphire Ceylon hùng vĩ, nặng 26,53 carat.
Xem thêm: >> BST Cartier Trinity mới phủ lên lớp da của dã thú và nâng cấp thiết kế bản đệm >> Zendaya “mở khóa” xu hướng 2025: Nhẫn đính hôn kiểu Đông Tây