share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Cù Lao Ré - nơi bình yên trú ngụ


ADVERTISEMENT

Cù Lao Ré là tên gọi khác của đảo Lớn thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sở dĩ có tên gọi này là vì trước đây có rất nhiều cây ré mọc trên đảo.
Không ít người dân ở các địa phương khác tại tỉnh Quảng Ngãi còn đùa rằng họ nhớ tới tên gọi Cù Lao Ré với lý do hết sức đơn giản: người dân trên đảo này nói chuyện
với âm sắc đặc trưng như đang… ré!Không thể không nhắc đến tỏi Lý Sơn như một đặc sản độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Bên cạnh tỏi, người dân nơi đây còn trồng hành, ngô, đậu phộng như những nông sản chủ lực.

Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, tỏi Lý Sơn rất được ưa chuộng với hương vị thơm ngon trứ danh và còn được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.Tỏi Lý Sơn có hai loại: tỏi nhiều tép và tỏi cô đơn (hay còn gọi là “tỏi một” do chỉ có duy nhất một tép). Trong khi loại tỏi thường ở đây có giá chưa đến 100 nghìn đồng/kg thì tỏi cô đơn có giá không dưới
1 triệu đồng/kg. Chỉ cần một tép tỏi cô đơn là đã đủ để làm dậy mùi thơm của cả món ăn.Với địa thế sát biển và điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi, huyện Đảo Lý Sơn không chỉ là nơi cung cấp đáng kể lượng hải sản và nông sản cho tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, Việt Nam nói chung mà còn
sở hữu những cảnh quan thiên nhiên đẹp đến nao lòng.Với hai xã An Vĩnh, An Hải trên đảo Lớn (cù lao Ré) và xã An Bình trên đảo Bé (cù lao Bờ Bãi), kết hợp cảnh quan hữu tình và những người bản xứ thân thiện đậm chất duyên hải miền Trung,
huyện đảo Lý Sơn đem đến cảm giác thật bình yên cho bất cứ ai ghé thăm.
Biển Lý Sơn gây ấn tượng với du khách nhờ bãi cát trắng mịn,
biển xanh trong vắt và vô cùng sạch sẽ.Nhờ du lịch phát triển, không khó để “cưỡi” chiếc xe máy du ngoạn vòng quanh đảo Lớn. Phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp bao la của trời và biển.
Đến cù lao Ré, chắc chắn bạn không thể bỏ qua địa danh chùa Hang với lịch sử từ hàng trăm năm trước. Đây là ngôi chùa nằm trong hang động đá tự nhiên bên dưới núi Thới Lới, với những cây bàng vuông cổ thụ và giếng nước ngầm từ núi đá quanh năm ngọt mát.Tượng Phật Bà Quan Âm ở chùa Hang hướng về phía biển như một sự gửi gắm niềm ước nguyện của người dân nơi đây: mong cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên quanh năm.Cổng Tò Vò là địa điểm mà hầu như ai đến Lý Sơn cũng đều phải ghé thăm và sở hữu ngay cho mình một tấm ảnh “check-in” thật hoành tráng. Nước biển ở đây mang theo rất nhiều tảo xanh – món quà tự nhiên mà bọn trẻ thành phố như chúng tôi chẳng mấy khi được thấy khi chúng còn tươi như vậy.Ngoài cù lao Ré (đảo Lớn), huyện đảo Lý Sơn còn có cù lao Bờ Bãi (đảo Bé). Bạn chỉ mất khoảng
15 phút ngồi ca nô cao tốc là đã đến được hòn đảo cực kỳ dễ mến và bình yên này.
Bãi biển quanh đảo Bé có phần đẹp hơn ở đảo Lớn với bãi cát dài, thoải nhẹ
và nước trong xanh đến ngỡ ngàng.
Nước biển trên đảo Bé trong xanh đến nỗi có thể nhìn thấy đáy cát trắng bên dưới.
Thời điểm phù hợp để đến đây là từ tháng 2 đến tháng 8 khi biển đã qua mùa mưa bão,
lý tưởng nhất là vào những tháng hè.Biển Lý Sơn vẫn còn giữ được hệ động – thực vật phong phú nhờ sở hữu những rặng đá lớn với nhiều hang hốc cho sinh vật biển trú ngụ. Những bãi biển như vậy không phải để tắm, tuy nhiên bạn có thể mang về cho mình vô số vỏ ốc và sỏi biển từ đẹp đến cực kỳ đẹp.
Bất kỳ nơi nào trên cù lao Ré cũng giúp bạn xua đi mệt mỏi sau những bộn bề của cuộc sống chốn thành thị đông đúc. Cảm giác được chạy thật tự do trên những triền núi và ngắm biển từ trên cao chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không phai trong lòng bạn.Hang Câu cũng là một địa điểm được nhiều người yêu mến. Đến Hang Câu để thưởng thức món cầu ga (con nhum/ nhím biển) nướng mỡ hành thơm ngon và ngắm biển chiều thì còn gì tuyệt vời hơn!Chiều xuống ở Lý Sơn.Chiều trên núi Thới Lới sẽ là một sự bổ sung nữa trong “từ điển bình yên” của bạn. Núi và biển cùng kết hợp để tạo nên cảnh quan kỳ vĩ này, trong ánh tà dương đẹp không thể nào quên.Từ cù lao Ré đến cù lao Bờ Bãi, bất kỳ nơi nào ở Lý Sơn cũng đều là lựa chọn lý tưởng cho nhiều cặp đôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái cho nơi này không chỉ đem đến sự bình yên trong tâm hồn mà còn là hy vọng về một tương lai ngập tràn hạnh phúc.


ADVERTISEMENT