Dinh thự của người H'Mong duy nhất được suy tôn làm vua
Vương Chính Đức (1865 – 1947) là người duy nhất được người H’mong sinh sống ở khu vực vùng núi Hà Giang và lân cận suy tôn lên làm vua. Ông đã để lại cho con cháu đời sau của mình một di sản có một không hai mà bây giờ gọi là dinh thự họ Vương.
Khu dinh thự nằm ở thung lũng Sà Phìn, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Cổng vào khu dinh thự được xây bằng đá tảng rất cao và gỗ lớn để bảo vệ gia đình và gia nhân
Bước qua cổng chính là cổng nhà, thiết kế dinh thự tựa như của người Trung Quốc với 3 gian chính
Mỗi gian đều có thiết kế tương tự nhau với 2 tầng và nhiều phòng chức năng khác nhau.
Tiền dinh là nơi ở của lính tráng và nô bộc, trung dinh và hậu dinh là nơi ở và làm việc của các
thành viên trong gia đình
Toàn bộ dinh thự được xây dựng tiêu tốn khoảng 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tức khoảng
150 tỉ đồng ngày nay, một con số khủng khiếp
Hiện nay hầu hết các sàn gỗ của các gian đều bị cạy vì trong thời chiến, kẻ gian lầm tưởng gia đình vẫn còn chôn của cải dưới sàn
Khu dinh thự được thiết kế mang phong cách của người Hoa, người Pháp và người H’mong
Bên trong và ngoài vẫn giữ được nét nguyên thuỷ nhờ vào việc bảo tồn các cây Sa mộc hơn trăm tuổi là các loại cây bản địa
Hồ chứa nước để sử dụng được xây dựng riêng bên hông khu nhà
Phía đằng sau là chuồng ngựa, ngựa là một phương tiện vẫn còn được sử dụng rộng rãi của
người H’mong cho tới ngày nay
Và chuồng nuôi gấu của đại gia đình
Khuôn viên của khu dinh thự được trồng lại các loại cây và hoa như xưa theo chính lời kể lại của
hậu duệ vua Vương Chính Đức. Nơi đây có đủ các loại cây nở hoa theo 4 mùa,
và bây giờ là mùa xuân
Dinh thự họ Vương là một địa điểm du lịch lịch sử, văn hoá nổi tiếng không nên bỏ qua khi du lịch Hà Giang, hoặc chỉ đơn giản là bạn đến để ngắm cái đẹp thông qua con mắt của những người
thuộc thế kỷ trước