Du khách Châu Á - Thái Bình Dương lo ngại điều gì khi du lịch trong năm 2025?
Bất chấp những biến động toàn cầu về địa chính trị, ngành du lịch nói chung vẫn chứng kiến những tín hiệu phục hồi ấn tượng gần về mức trước đại dịch, đặc biệt ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên điều này không có nghĩa du khách khu vực năng động này không có những quan ngại khi lên kế hoạch du lịch.
Mới đây, công ty bảo hiểm Allianz Partners 2025 đã đưa ra báo cáo của mình có tên Chỉ số du lịch 2025 về xu hướng trong năm nay ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào nhu cầu và thách thức mà khách du lịch khu vực đang phải đối mặt, cũng như yếu tố có thể cản trở du khách đưa ra các quyết định du lịch.
Theo đó, có tới 81% du khách Châu Á - Thái Bình Dương đồng ý rằng lý do khiến họ không đi du lịch đến từ hạn chế về tài chính, tuy nhiên phần đông vẫn không để điều này cản trở các chuyến đi du lịch nước ngoài của mình.
Trong các thị trường Châu Á - Thái BÌnh Dương được khảo sát, một số thị trường nổi lên với hành vi và thói quen du lịch đặc thù. Đây cũng là những thị trường khách du lịch đang dẫn đầu hiện nay ở khu vực. Với khách du lịch Hồng Kông, liệu pháp mua sắm là một trong những động lực lớn thúc đẩy họ đi du lịch, nhưng sự an toàn cá nhân và quản lý rủi ro cũng đang được du khách Hồng Kông đặt lên hàng đầu trong năm nay.
Đây cũng là quan ngại chung của du khách khu vực khi có tới 53% du khách lo lắng về an toàn cá nhân, 52% quan ngại về thời tiết khác biệt và khắc nghiệt, và 53% lo ngại về khả năng bị ốm khi đi du lịch. Đặc biệt khi đến những quốc gia Đông Nam Á hay Nam Á, ngộ độc thực phẩm cũng là một trong những mối lo lớn của du khách.
Báo cáo của Viện Kinh tế Mastercard về Du lịch 2025 khu vực APAC vừa được công bố cũng chỉ ra thêm một vài mối lo ngại của du khách khu vực này khi đi du lịch. Một trong những lo ngại chính từ báo cáo này là khả năng bị lừa đảo hay gian lận từ các công ty du lịch giả mạo.
Một số lớn du khách coi mạng xã hội và khả năng kết nối là một phần của cuộc sống, nên mối lo với họ cũng thể hiện ở việc không biết chắc nơi mình đến du lịch có công nghệ đủ phát triển để cung cấp những kết nối ổn định như mạng internet hay các tiện ích cao cấp và hiện đại hơn như hệ thống phương tiện công cộng, các dịch vụ tự động…
Ngoài ra, do vấn đề ô nhiễm hiện hữu ở nhiều thành phố khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, sự lo ngại về các kỳ nghỉ ồn ào và ô nhiễm không khí cũng hiện hữu giữa các du khách khu vực. Điều này ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến yên tĩnh và thư giãn hơn, với chất lượng không khí tốt và không bị ô nhiễm âm thanh.
>>Xem thêm: Du khách hạng sang đang tìm kiếm những trải nghiệm gì?