Thư viện khổng lồ ở Thiên Tân chứa đến 1,2 triệu cuốn sách
Thư viện Binhai được mệnh danh là "con mắt" của Thiên Tân - một đô thị ven biển Trung Quốc. Đây là một trung tâm văn hóa rộng 33.700m² chứa đến cho 1,2 triệu cuốn sách. Bước vào thư viện, bạn sẽ hoàn toàn choáng ngợp với khán phòng rộng lớn có các tủ sách cao từ trần đến sàn. Ở trung tâm là một hình cầu lớn tượng trưng cho con mắt của thư viện. Đây cũng chính lý do mà nhiều người gọi thư viện này là "thư viện con mắt".
Thư viện Binhai nhìn từ công viên phía trước
Hình cầu lớn tượng trưng cho con mắt của thư viện
Bước vào thư viện, bạn sẽ hoàn toàn choáng ngợp với khán phòng rộng lớn có các tủ sách cao từ trần đến sàn
Công ty kiến trúc MVRDV (Hà Lan) đã hợp tác với Viện Quy hoạch và Thiết kế Đô thị Thiên Tân (TUPDI), các kỹ sư kết cấu Thiết kế kết cấu thép Sanjiang, kiến trúc sư nội thất TADI và thiết kế chiếu sáng Huayi Jianyuan để hoàn thành Thư viện Binhai. Thư viện được thiết kế và xây dựng trong thời gian kỷ lục - chỉ ba năm từ bản phác thảo đầu tiên đến khi khai trương do lịch trình chặt chẽ của chính quyền địa phương.
Kể từ khi mở cửa vào ngày 1/10/2017, tòa nhà đã gây được tiếng vang lớn trên các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông Trung Quốc. Các bài báo đã mô tả nó là 'Ocean of Books' (theo CCTV) và 'Thư viện đẹp nhất Trung Quốc' (theo The Bund). Các bình luận trên mạng xã hội gọi tòa nhà là "biển kiến thức", "siêu khoa học viễn tưởng" hay đơn giản là "con mắt". Quan trọng nhất, người dân Thiên Tân xem đây là niềm tự hào của họ và của thành phố. Rất đông người đã đến đây để tham quan và đọc sách mỗi ngày.
Bên trong, các giá sách nhấp nhô giống như dải ruộng bậc thang uốn lượn theo độ cao. Các giá sách được tận dụng làm cầu thang, chỗ ngồi và uốn lượn dọc theo trần nhà, bao trùm lấy toàn bộ thư viện. Ban đêm được lắp đèn chiếu sáng mang lại cảnh tượng mãn nhãn cho khách tham quan.
Các giá sách này được tận dụng để làm cầu thang, chỗ ngồi, khu vực họp và thảo luận
Theo độ cao, thư viện được chia thành năm cấp độ với các tiện ích giáo dục phong phú
Tầng trệt là các khu vực đọc sách cho trẻ em và người già, khán phòng, lối vào chính, lối đi bậc thang lên các tầng trên
Tầng một và tầng hai chủ yếu bao gồm các phòng đọc sách và khu vực tiếp khách
Các tầng trên cũng bao gồm các phòng họp, văn phòng, phòng máy tính, phòng âm thanh và hai hàng hiên trên tầng mái
Trong khi các khu vực đọc sách nằm ở tầng thấp và gần quả cầu ở trung tâm, khu vực nghiên cứu ở các tầng cao hơn, ít người tập trung để tạo yên tĩnh cho việc suy nghĩ
Winy Maas, đồng sáng lập của công ty kiến trúc MVRDV chia sẻ:
"Thư viện Thiên Tân Binhai gần giống như hang động, được hình thành từ các giá sách kéo dài liên tục. Con mắt là trung tâm của thư viện. Nó 'khoét rỗng' tòa nhà và tạo ra một không gian để ngồi, đọc, vui chơi, thảo luận. Chúng tôi đã tạo ra một không gian công cộng tuyệt đẹp bên trong toà nhà."
Nếu phân chia theo chức năng, toà nhà có 3 khu vực: khu vực đọc sách (watch zone), khu vực nghiên cứu (think zone), và khu vực thảo luận (interact zone). Trong khi các khu vực đọc sách nằm ở tầng thấp và gần quả cầu ở trung tâm, thì khu vực nghiên cứu ở các tầng cao hơn, ít người tập trung để tạo yên tĩnh cho việc suy nghĩ; khu vực thảo luận ở hai bên ngoài rìa cách xa trung tâm khối cầu để tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến việc đọc và nghiên cứu ở hai khu vực còn lại.
Khu vực thảo luận ở hai bên ngoài rìa cách xa trung tâm khối cầu để đảm bảo sự yên tĩnh cho hai khu vực còn lại và không làm ảnh hưởng đến việc đọc và nghiên cứu sách
Ánh sáng vàng dịu nhẹ mang đến vẻ đẹp mãn nhãn
Những đường viền giúp kiến trúc của toà nhà càng trở nên đặc biệt
Những đường viền này cũng được sắp đặt dọc theo hai mặt tiền, trước khung cửa kính để thu hút sự chú ý của khách đi đường
Nó như những tấm chắn để bảo vệ bên trong khỏi ánh sáng mặt trời đồng thời giúp không gian bên trong sáng sủa và đồng đều
Thư viện được xây dựng theo tiêu chuẩn năng lượng "Ngôi sao xanh của Trung Quốc", là một phần trong quy hoạch tổng thể rộng 120.000m², bổ sung công trình văn hoá không thể thiếu cho khu trung tâm thành phố, khu phố cổ, các khu dân cư và khu thương mại xung quanh.