share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Watches Sắc anh đào phủ kín dòng thời gian trên bộ đôi đồng hồ Grand Seiko mới


ADVERTISEMENT

Ra mắt vào năm 1967, chiếc đồng hồ 62GS đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Grand Seiko khi không chỉ trở thành cỗ máy đếm thời gian tự lên cót đầu tiên của thương hiệu mà còn đại diện cho ngôn ngữ thiết kế nền tảng (Phong cách Grand Seiko) trong nhiều thập kỷ.

Cho đến ngày nay, các phiên bản kế nhiệm của 62GS ngày càng được phát triển và nâng tầm hơn. Tất cả đều có chung các đặc điểm như bộ vỏ đa diện kích thước 40mm với cấu trúc không viền bezel và được hoàn thiện bởi kỹ thuật đánh bóng Zaratsu đặc trưng. Nhờ vậy phần mặt số được mở rộng hơn cùng lớp kính sapphire cong kép tạo chiều sâu cho chiếc đồng hồ.

Với mẫu đồng hồ vừa ra mắt là SBGH341 ''Sakura-Kakushi'' và SBGH343 ''Sakura-Wakaba" nằm trong BST Di sản, Grand Seiko tiếp tục tái định nghĩa về tượng đài 62GS khi giữ lại một số yếu tố thiết kế cơ bản, đồng thời giảm đường kính bộ vỏ xuống còn 38mm.

>>Xem thêm: Tentagraph: Mẫu Chronograph cơ học đầu tiên của Grand Seiko

Grand Seiko GS62 SBGH341 ''Sakura-Kakushi''

Hoa anh đào ẩn mình trong tuyết

“Sakura-kakushi” là một thuật ngữ mà người Nhật hay dùng để mô tả hiện tượng tuyết tích tụ trên hoa anh đào đang nở rộ. Lấy cảm hứng từ cảnh tượng tuyết rơi tuyệt đẹp trên những cánh hoa, các nghệ nhân của Grand Seiko đã thiết kế mặt số kết hợp hoa văn được đúc tinh xảo với màu hồng nhạt và xám chủ đạo. Khi quan sát chiếc đồng hồ ở những góc độ ánh sáng khác nhau, mặt số SBGH341 cũng thay đổi, mang lại trải nghiệm thị giác thú vị khi xem thời gian. 

Grand Seiko GS62 SBGH341 ''Sakura-Kakushi''

Khoảnh khắc hiếm có giữa hoa anh đào và tuyết chỉ có thể được tìm thấy vào đầu mùa xuân trong khung cảnh tuyệt đẹp của vùng Tohoku, bao gồm cả tỉnh Iwate. Khu vực này cũng là cứ điểm của Grand Seiko Studio Shizukuishi, nơi những chiếc đồng hồ cơ của thương hiệu ra đời.

Grand Seiko GS62 SBGH341 ''Sakura-Kakushi''

SBGH341 được vận hành bởi bộ máy Hi-Beat Calibre 9S85, đập 10 lần mỗi giây nhằm mang lại độ chính xác ổn định. Với đường kính thon gọn 38mm, bộ vỏ và dây đeo của SBGH341 chế tác từ Titan cường độ cao, có khả năng chống trầy xước tốt hơn titan thông thường và được thiết kế để mang lại cảm giác dễ chịu khi đeo. 

Với mức dự trữ năng lượng 55 giờ và khả năng chống nước lên đến 100m, SBGH341 sẽ cùng chủ nhân của mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào trong mọi hoàn cảnh và thời gian.

Grand Seiko GS62 SBGH343 ''Sakura-Wakaba"

Sức sống mãnh liệt của những chiếc lá non

SBGH343G khơi gợi ý niệm về ''Seimei'', trong tiếng Nhật có nghĩa là “trong veo và tươi sáng”. Đầu tháng Tư là thời điểm hoa nở, lá non đâm chồi nảy lộc, làn gió xuân ấm áp cùng nắng vàng như phủ lên vạn vật trong một bầu không khí “trong trẻo”.

Grand Seiko GS62 SBGH343 ''Sakura-Wakaba"

Mặt số màu xanh phản chiếu màu sắc tươi tắn trong khung cảnh “Sakura-Wakaba” (hoa anh đào và lá non), mời gọi chiêm ngưỡng vẻ đẹp xanh dịu của ánh nắng khi xuyên qua những chiếc lá xen kẽ với hoa anh đào.

Grand Seiko GS62 SBGH343 ''Sakura-Wakaba"

Tương tự SBGH341G, mẫu đồng hồ SBGH343G cũng được vận hành bởi bộ chuyển động Hi-Beat 9S85 với tốc độ 10 nhịp mỗi giây để mang lại độ chính xác ổn định hơn. Bộ vỏ và dây đeo đều được làm bằng chất liệu Titan cường độ cao với khả năng chống trầy xước tốt và cảm giác thoải mái khi đeo trên tay. Nút crown của cả 2 phiên bản đều có tính năng "screw down'' giúp cải thiện đáng kể khả năng chống nước.

>>Xem thêm: Grand Seiko khai trương Salon đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh


ADVERTISEMENT