share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

The Golconda Blue: Viên kim cương Fancy Vivid Blue lớn nhất từng được đấu giá


ADVERTISEMENT

The Golconda Blue được cho là viên kim cương Fancy Vivid Blue lớn nhất từng được đấu giá. Nặng 23,24 carat, viên đá quý này sẽ là tâm điểm của phiên đấu giá Magnificent Jewels tổ chức trực tiếp vào ngày 14 tháng 5 năm 2025 tại khách sạn Four Seasons Hotel des Bergues ở Geneva, với mức giá ước tính từ 35–50 triệu USD.

The Golconda Blue được hoàn thiện tinh xảo trong thiết kế nhẫn bởi nghệ nhân kim hoàn lừng danh JAR. Viên đá sở hữu sắc xanh mê hoặc và kích thước đáng kinh ngạc, được xếp vào hàng những viên kim cương hiếm và quan trọng nhất lịch sử.

Xuất xứ từ Hoàng tộc Ấn Độ

Viên kim cương Golconda hình quả lê sở hữu dòng dõi nổi bật gắn liền với Hoàng tộc Ấn Độ. Yeshwant Rao Holkar là Maharaja xứ Indore, thành viên của triều đại Holkar, nổi tiếng với lối sống tinh tế và tao nhã đậm trong những năm 1920-1930. Là Hiệp sĩ của Order of the Indian Empire, ông dành phần lớn thời gian ở nước ngoài, phát triển niềm đam mê sâu sắc đối với nghệ thuật, thiết kế và trang sức phương Tây.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1913, khi cha của Maharaja mua những viên kim cương Indore Pear nổi tiếng từ Chaumet. Đến năm 1923, ông đặt làm một chiếc vòng tay đính viên kim cương xanh lam Golconda hình quả lê, nặng 23 carat nổi tiếng. Năm 1933, bị cuốn hút bởi phong cách tiên phong của Mauboussin, Maharaja chọn thương hiệu kim hoàn này làm đối tác, giao trọng trách tái thiết kế BST trang sức hoàng gia, bao gồm chiếc vòng cổ đính Golconda Blue và các viên Indore Pears, từng được Công nương Maharani Indore đeo trong bức chân dung do Bernard Boutet de Monvel thực hiện.

Bên trái: Sanyogitabai Devi xứ Indore (1914–1937), Công nương Maharani của Indore, đeo viên Golconda Blue được gắn trong chuỗi sautoir phong cách Art Deco của Mauboussin, chân dung do họa sĩ Bernard Boutet de Monvel (1881–1949) thực hiện. Bên phải: Viên kim cương xanh lam hình quả lê, 23,24 carat, giá ước tính: 35–50 triệu USD

Năm 1946, Harry Winston – nhà kim hoàn huyền thoại nước Mỹ – đã mua lại các viên Indore Pears từ Maharaja; tháng 1 năm 1947, ông tiếp tục mua lại viên kim cương xanh Golconda Blue. Sau đó, Winston gắn viên đá này vào một chiếc trâm cài cùng với viên kim cương trắng 23 carat tương xứng. Sau vài lần đổi chủ, viên Golconda Blue được đưa trở lại sàn đấu giá trong diện mạo như hiện tại – nằm trên một chiếc nhẫn.

Lần đầu xuất hiện tại một phiên đấu giá

Ngày nay, sau hơn một thế kỷ, viên kim cương xanh huyền thoại lần đầu tiên xuất hiện tại phiên đấu giá, được chế tác thành một chiếc nhẫn đầy cuốn hút bởi nhà thiết kế Paris danh tiếng JAR.

Rahul Kadakia, Giám đốc Quốc tế Bộ phận Trang sức của Christie's, nhận xét:

“Những viên đá quý xuất chúng như thế này chỉ xuất hiện trên thị trường một lần. Trong suốt 259 năm lịch sử, Christie’s vinh dự được giới thiệu một số viên kim cương Golconda quan trọng nhất thế giới, bao gồm Archduke Joseph, Princie Wittelsbach. Với di sản Hoàng gia, sắc màu tuyệt mỹ và kích thước phi thường, The Golconda Blue thực sự là một trong những viên kim cương xanh hiếm có nhất thế giới.”

Di sản của những viên kim cương Golconda được ghi nhận từ một bản thảo tiếng Phạn thế kỷ IV. Năm 327 trước Công nguyên, Alexander Đại đế đã mang kim cương từ Ấn Độ sang châu Âu, khơi nguồn cho niềm đam mê của phương Tây đối với các loại đá quý hiếm. Đến năm 1292 sau Công nguyên, Marco Polo đã ghi lại vẻ đẹp mê hoặc của kim cương Ấn Độ trong các tác phẩm du ký của mình. Ngày nay, The Golconda Blue không chỉ là kỳ quan của tự nhiên, mà còn là biểu tượng của những câu chuyện vượt qua biên giới các châu lục, triều đại và thế kỷ.


ADVERTISEMENT