Thuế du lịch sẽ được áp dụng ở nhiều điểm đến hơn trong năm 2025
Thuế du lịch được đưa ra nhằm mục đích hạn chế du lịch quá mức và tạo thêm thu nhập cho chính phủ từ lượng khách du lịch ở điểm đến thuộc quốc gia đó. Tuy nhiên, mỗi quốc gia cũng có lý do khác nhau để áp dụng thuế du lịch, như phí phát triển bền vững (Bhutan), hay phát triển xây dựng địa phương (tại Tây Ban Nha).
Nhiều điểm đến đã áp dụng thuế du lịch từ lâu, và mức thuế cũng thay đổi thường xuyên, đặc biệt là các quốc gia thuộc EU như Áo (3,2% chi phí chỗ ở), Bỉ (khoảng 4 Euro), Séc (từ 1-15 Euro tuỳ thuộc vào độ cao cấp của chỗ ở), Đức (lên tới 7,5% giá chỗ ở), Hà Lan (7-12,5% giá chỗ ở)... Ngoài ra nhiều quốc gia châu Á cũng áp dụng thuế du lịch từ lâu như Nhật Bản đã áp dụng mức giá khoảng 1.000 yên, Malaysia áp dụng mức khoảng 1,50 USD/ đêm cho 1 khách du lịch lưu trú ở bất cứ thành phố nào ở quốc gia này, Bhutan cũng đã áp dụng thuế du lịch từ rất sớm khi quốc gia này mở cửa đón khách du lịch vào năm 1974.
Trong năm 2024, một số quốc gia khác cũng công bố đánh thuế du lịch nhằm “bù lại” cho tình trạng quá tải khách du lịch. Đây đều là những điểm đến nổi tiếng toàn cầu và là địa danh có truyền thống thu hút khách du lịch từ lâu. Vào tháng 2/2024, Indonesia công bố mức thuế du lịch chỉ riêng ở Bali là 9,05 USD sau khi chính quyền địa phương có những quan ngại về tình trạng số lượng khách du lịch quá lớn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên và đời sống văn hoá của hòn đảo.
Vào tháng 10/2024, New Zealand cũng tăng thuế du lịch lên tới 3 lần, đồng nghĩa với việc khách du lịch khi nhập cảnh sẽ phải trả tới 100 USD New Zealand. Ở Ý, một trong những thành phố đẹp nhất thế giới Venice cũng bắt đầu tính phí du lịch vào đầu năm 2024, Ngoài mức phí cho du khách, thuế du lịch cũng áp dụng với 5 đêm đầu tiên khách du lịch lưu trú, dao động từ 1-5 Euro mỗi người/đêm tuỳ thuộc vào chỗ ở và mùa du lịch.
Xu hướng này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi vào tháng 4/2025, Anh bắt đầu công bố hệ thống Giấy phép du lịch điện tử áp dụng với khách du lịch Mỹ, châu Âu, Úc và Canada. Theo đó, du khách từ các quốc gia này sẽ phải trả tiền để nhập nhập cảnh vào Anh.
Ngoài ra, quốc gia vốn nổi tiếng vì những lựa chọn du lịch chi phí rẻ và luôn mở cửa chào đón du khách như Thái Lan cũng đã đề xuất một mức phí khoảng 9 USD với những du khách đến Thái Lan bằng đường hàng không. Nếu được thông qua, mức thuế du lịch này sẽ chính thức được ban hành vào cuối năm 2025.