share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Architecture Ga tàu điện ngầm ở Phúc Kiến: Kiến trúc lượn sóng và gạch đỏ hoài niệm


ADVERTISEMENT

Lối vào ga tàu điện ngầm số 2 ga Wuyuanwan (Ngũ Duyên Loan) ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến nhiều người trầm trồ bởi màu đỏ gạch khác biệt cùng kiến trúc lượn sóng độc đáo.


Lối vào ga tàu điện Wuyuanwan nhìn từ trên cao.

Cảm hứng thiết kế

Hạ Môn là một thành phố nằm ven biển, chịu ảnh hưởng mạnh bởi nền văn hóa bản địa lâu đời Mân Nam. Phong cách kiến trúc truyền thống nơi đây thường sử dụng gạch và mái ngói màu đỏ bởi người dân tin rằng màu sắc này sẽ mang lại may mắn cho căn nhà của mình.

Theo sự phát triển của đô thị hóa, những căn nhà gạch đỏ dần dần bị thay thế và trôi vào quên lãng. Khi cải tạo lại ga tàu điện ngầm Wuyuanwan vào năm 2023, nhóm kiến trúc sư từ studio Ateno đã quyết định kết hợp màu gạch đỏ với các kĩ thuật hiện đại để chuyển hóa thiết kế thông thường thành những bức tường sóng nhấp nhô gợi nhắc đến thành phố biển.


Ga tàu được lấy cảm hứng từ những viên gạch đỏ Mân Nam.

Vật liệu và kỹ thuật thiết kế

Ban đầu, nhóm thiết kế dự định dùng đá tự nhiên để tạo nên những bức tường lượn sóng. Tuy nhiên khi xét đến giá thành và mức độ khả thi, nhóm quyết định đổi sang dùng những tấm bê tông thô. Bên cạnh đó, màu gạch đỏ đã được điều chỉnh thành tông màu dịu nhẹ hơn nhằm hài hòa giữa tính hiện đại và bản địa.


Vật liệu thô mang đến cảm giác chân thật, gần gũi cho công trình.


Thiết kế kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Để tạo nên những đường lượn sóng nhịp nhàng, studio đã mô-đun hóa cả mặt phẳng và mặt đứng của các tấm bê tông bằng công nghệ mô hình 3D, sau đó cắt gọt tự do theo quy cách và độ cong khác nhau. Cuối cùng là tiến hành lắp ráp những tấm bê tông lại tạo thành một bề mặt liền mạch.


Những đường cong được xử lý mượt mà nhờ công nghệ mô hình 3D.

Điểm nhấn triển lãm nghệ thuật

Ngay trước cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm là bức tượng hai chú hề trắng đen của nghệ sĩ Su Wu (Tô Vũ). Đây là một tác phẩm trong series Mặt Nạ của nhà nghệ thuật. Các tác phẩm khác cũng được đặt rải rác ở hành lang và cửa ra vào.

Khi đến ga tàu Wuyuanwan, người dân sẽ có dịp thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

Các tác phẩm “Mặt nạ” không chỉ là một hình tượng cố định mà còn có thể phản chiếu hình ảnh mây trời, sự biến hóa của khung cảnh xung quanh hay dòng người đi ngang qua. Tất cả tạo nên một hình ảnh và ấn tượng mới, điều này vô cùng phù hợp với ý tưởng thiết kế.

Bên trong ga tàu Wuyuanwan

Khu vực sảnh chờ và nhà ga chính có diện tích hơn 470 mét vuông, được ốp bằng các tấm bê tông thô đồng nhất với kiến trúc bên ngoài.

Gạch lót sàn được phân bố không đồng đều làm tăng thêm tính nghệ thuật cho công trình.


Trần nhà bằng kim loại cùng hệ thống chiếu sáng dạng dải biến không gian thêm ấn tượng.

Được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, ga tàu Wuyuanwan không có mái che mưa hay kính che chắn như các thiết kế lối vào ga tàu truyền thống.


Thông tin dự án
Tên hạng mục: Màu đỏ lượn sóng - Cải tạo cửa số 3 ga tàu Wuyuanwan Hạ Môn
Năm hoàn thành: 2023
Diện tích kiến trúc: 471 m2
Đơn vị thiết kế: Ateno
Kiến trúc sư chính: Sun Jian Hua (Tôn Kiện Hoa)

Xem thêm: MUJI Base Kamogawa: Từ nhà cổ trăm tuổi đến không gian lưu trú ấn tượng


ADVERTISEMENT