share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Hospitality Business News Việt Nam đơn giản hoá thủ tục thị thực điện tử nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế


ADVERTISEMENT

Kể từ tháng 2/2017, chính sách thị thực điện tử cho du khách quốc tế đến Việt Nam đã có những điều chỉnh đáng kể về loại thị thực và thời gian lưu trú cho khách du lịch. Tuy nhiên, những thay đổi này cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Cho đến 15/8/2023, công dân từ mọi quốc gia có thể nộp đơn xin thị thực điện tử, với mức phí cho thị thực nhập cảnh một lần là 25 USD và nhiều lần là 50 USD, cùng thời gian lưu trú tối đa lên đến 90 ngày.

Nhằm mục đích tiếp tục thúc đẩy lượng du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, chính sách thị thực điện tử mới một lần nữa được giới thiệu, với những cải tiến đáng chú ý.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam, từ ngày 11/11/2024, du khách quốc tế có thể nộp đơn xin thị thực điện tử (e-Visa) thông qua cổng thông tin mới ra mắt: evisa.gov.vn. Việc ra mắt cổng thông tin với giao diện nâng cấp và thông tin cụ thể có thể đơn giản hoá quy trình xin thị thực cho du khách. Để xin e-Visa, giờ đây du khách có thể thực hiện các thao tác trực tiếp như việc tải lên ảnh hộ chiếu, bản sao trang thông tin hộ chiếu, hệ thống sẽ so sánh ảnh đã tải lên với ảnh hộ chiếu để tự động điền trước vào mẫu e-Visa.

Người được cấp e-Visa mới này có thể nhập cảnh vào Việt Nam từ 42 cửa khẩu đường bộ ngoài đường hàng không, điều này được đánh giá giúp tăng tính linh hoạt cho quá trình vận chuyển của du khách và góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

Trong năm 2024, Việt Nam đã chứng kiến những con số lượt khách du lịch quốc tế tăng trưởng ấn tượng kể từ đại dịch. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ tính riêng trong tháng 10 đã tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tổng lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm cũng vượt 14 triệu lượt, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm 2023, mang đến doanh thu 690 nghìn tỷ đồng.

Với mục tiêu chào đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế đến du lịch tại Việt Nam trong năm 2024, đặc biệt trong 3 tháng cuối năm cũng đồng thời là mùa cao điểm của khách du lịch quốc tế, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước - văn hoá Việt Nam, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch. Nới lỏng chính sách thị thực và đơn giản hoá các thủ tục đăng ký thị thực cũng là một trong những chiến lược được đề cao.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hiện nay các thị trường châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản chiếm gần 60% lượng khách du lịch quốc tế, với Hàn Quốc đứng đầu (3,7 triệu lượt khách tương đương 26,4%). Du khách từ các quốc gia khác như Mỹ, Úc, Ấn Độ, Malaysia, Campuchia và Thái Lan cũng nằm trong top thị trường này.

>>Xem thêm: 2025: Năm du lịch đường sắt trở lại thời hoàng kim?


ADVERTISEMENT