The Art Corner Emilia Pérez và Shōgun thắng đậm giải Quả cầu Vàng 2025
Ngày 5/1 vừa qua, lễ trao giải Quả cầu Vàng 2025 đã chính thức diễn ra. Giải thưởng thường niên tôn vinh các tác phẩm cả truyền hình và điện ảnh này đã quy tụ đông đảo những gương mặt ấn tượng nhất của ngành công nghiệp giải trí thế giới, và là dấu ấn tuyệt vời trước thềm cuộc đua Oscar sẽ diễn ra tới đây.
Ảnh: Golden Globe 2025
Diễn ra lần đầu tiên vào năm 1944, Giải Quả cầu Vàng là giải thưởng của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood trao cho các cống hiến trong ngành giải trí cả ở Mỹ và nước ngoài. Với việc được truyền hình trực tiếp trên 150 quốc gia, Lễ trao giải Quả cầu Vàng là show được xem nhiều thứ ba hàng năm, chỉ sau giải Oscar và Grammy. Trong vài năm trở lại đây, cơ quan bỏ phiếu của Hiệp hội đã được cải tổ nhằm đa dạng hơn về mặt chủng tộc và quốc gia đại diện. Người chiến thắng giải Quả cầu Vàng được thông qua bởi ít nhất hơn 100 thành viên.
Khác với Oscar, giải Quả cầu Vàng không tôn vinh những yếu tố truyền thống của điện ảnh như quay phim hay biên tập, mà tập trung nhiều hơn vào yếu tố đại chúng và giải trí nhiều hơn. Đầu năm 2025 là khoảng thời gian đầy sôi động với người hâm mộ điện ảnh khi hàng loạt các sự kiện tôn vinh phim ảnh diễn ra cũng là thời điểm nhiều đồn đoán tranh cãi về những tác phẩm hay nhất năm. Quả thực, năm vừa qua mang đến các sản phẩm giải trí đầy ấn tượng và cũng lắm bất ngờ. Tính sáng tạo là yếu tố chính mang đến những tựa phim độc lập cháy phòng vé, trong khi nhiều tác phẩm bom tấn lại thất bại thảm hại cả về doanh thu lẫn với giới phê bình.
Ảnh: A24/Universal Pictures
Với số lượng tác phẩm hay không nhiều nhưng chất lượng, kết quả giải Quả cầu Vàng năm nay không quá bất ngờ với khán giả, nhưng lại hoàn toàn thỏa mãn công chúng. Các hạng mục Điện ảnh và Truyền hình đều được chia thành ba thể loại Chính kịch, Nhạc kịch và Hài kịch, đồng nghĩa với số lượng phim được tôn vinh cũng nhiều hơn. Hai giải thưởng cao nhất dành cho phim điện ảnh được trao cho bộ phim The Brutalist và Emilia Pérez.
The Brutalist của đạo diễn Brady Corbet tái hiện cuộc đời của người nhập cư Mỹ lần đầu tiên được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 81 và nhận được những phản hồi tích cực về đạo diễn, kịch bản, nhạc phim, quay phim và cả diễn xuất của các diễn viên chính. Bộ phim đã mang về cho đạo diễn Brady Corbet giải Sư tử Bạc, và được đồn đoán có thể sẽ giành giải Oscar danh giá trong nay mai.
Ảnh: Netflix
Ở hạng mục phim nhạc kịch/hài kịch, Emilia Pérez đã có những chiến thắng đầu thuyết phục. Bộ phim của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard độc đáo ngay từ thể loại, hội tụ các yếu tố nhạc kịch, hài, tội phạm và tâm lý. Phim kể về hành trình tìm đến cuộc sống mới sau khi chuyển giới của một trùm xã hội đen Mexico. Emilia Pérez đã được giới phê bình ngợi ca hết lời trước cả Quả cầu Vàng, nên 4 chiến thắng tại lễ trao giải này được coi là xứng đáng với chất lượng nghệ thuật và giải trí của phim. Ngoài giải thưởng phim Hài kịch/nhạc kịch hay nhất năm, phim cũng đoạt giải kép phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm, bên cạnh việc nữ diễn viên Zoe Saldana giành giải Vai phụ của năm, nhạc phim “El Mal” giành giải Ca khúc chủ đề của năm.
Với tổng cộng 4 giải thưởng, Emilia Pérez và Shōgun sánh đôi “kỷ lục” trong lễ trao giải. Ở hạng mục phim truyền hình, chủ nhân giải Emmy Shōgun tiếp tục chinh phục Quả cầu Vàng, vượt mặt Squid Game để trở thành phim truyền hình chính kịch nói tiếng nước ngoài hay nhất năm. Bên cạnh đó, Nam diễn viên người Nhật Hiroyuki Sanada đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim truyền hình dài tập, và trở thành người đầu tiên đến từ đất nước anh và là người châu Á đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục này. Diễn viên Tadanobu Asano cũng trở thành người Nhật đầu tiên giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nữ diễn viên Anna Sawai là người Nhật Bản thứ hai giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đặc biệt hơn cả, nữ diễn viên Nhật Bản đầu tiên giành giải hạng mục này vào năm 1981 cũng nhờ đóng phiên bản chuyển thể Shogun đầu tiên.
Ảnh: FX
Ra mắt vào tháng 3/2024, sản phẩm hợp tác của Hulu và Fx đã trở thành phim được phát trực tuyến nhiều nhất trên mọi nền tảng, thu hút 9 triệu lượt xem trên các kênh trực tuyến quan trọng chỉ sau sáu ngày phát hành đầu tiên bởi khắc hoạ sinh động văn hoá và lịch sử Nhật Bản thời đại samurai. Tại lễ trao giải Emmy 2024, Shōgun cũng đã đạt được kỳ tích với 18 giải thưởng và khiến khán giả đứng ngồi không yên với công bố đang sản xuất mùa tiếp theo.
Ngoài hai chiến thắng lớn nhất đêm 5/1, Quả cầu Vàng 2025 cũng đánh dấu giải thưởng lớn đầu tiên cho sự nghiệp nữ diễn viên Demi Moore nhờ vai diễn ngôi sao Hollywood đang lụi tàn trong bộ phim kinh dị The Substance. Chủ nhân giải Oscar 2002 Adrien Brody nắm tượng vàng với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim The Brutalist.
Ảnh: Mubi
Bộ phim ăn khách Wicked của đạo diễn người Mỹ gốc Hoa Jon M. Chu đã giành giải thưởng Thành tựu điện ảnh và phòng vé, một hạng mục mới được giới thiệu vào năm 2023 để ghi nhận những bộ phim thành công về mặt thương mại với giá trị nghệ thuật và sự ủng hộ trên toàn cầu.
Các bộ phim nói tiếng nước ngoài và diễn viên gốc Á được tôn vinh trong lễ trao giải Quả cầu Vàng 2025 vừa qua là chỉ dấu không thể chối cãi về sự cải tổ trong ngành điện ảnh truyền hình nói riêng và thế giới giải trí nói chung: đa dạng và công bằng hơn.