share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Enjoy L’Usine đã có mặt tại quận 7 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay


ADVERTISEMENT

Sau gần 10 năm hoạt động, L’Usine đã nhanh chóng mang đến những trải nghiệm ăn uống, mua sắm độc đáo và gây ấn tượng tại Sài Gòn. Chi nhánh tại Crescent Mall là một bước tiến chiến lược đánh dấu cửa hàng đầu tiên trong trung tâm thương mại của L’Usine.

Trước thềm thành công với sự mở rộng tại Thảo Điền, quận 2, L’Usine nằm trong trung tâm thương mại Crescent Mall giai đoạn 2, bao gồm 30.000 mét vuông không gian văn phòng và 16.000 mét vuông không gian mua sắm. L’Usine hứa hẹn mang đến không gian nhà hàng và trải nghiệm mua sắm độc đáo cho cư dân cư Phú Mỹ Hưng nói riêng, và quận 7 nói chung – nơi trú ngụ của những khách hàng thân quen của nhãn hàng này.

L'Usine Q.7 không chỉ là L’Usine lớn nhất mà còn là quán cà phê đầu tiên được tọa lạc tại một trung tâm thương mại, nơi đưa ra những thách thức cũng như cơ hội cho kiến trúc sư tại BHA Design. Khi lần đầu tiên đến thăm nơi này, ông Barnaby Hewitt - giám đốc thiết kế người London đã bị ấn tượng bởi mặt bằng rộng 350 mét vuông và trần nhà cao 5 mét. Ông muốn đảm bảo rằng thiết kế của ông vẫn theo đúng cam kết của L’Usine trong việc duy trì di sản kiến trúc Sài Gòn và phong cách của L’Usine nhưng vẫn mang tới sự đột phá cho không gian. Vì vậy, ông mong muốn không gian nằm ở góc có cảm giác là một phần của tòa nhà thời Pháp, mà ở đó trung tâm thương mại được xây dựng theo phong cách tân cổ điển ở London hoặc các tòa nhà truyền thống của Nhật Bản hiện đang đứng giữa các tòa nhà chọc trời ở Tokyo.

Để thực hiện phong cách này, Barnaby đã tìm cách thêm các yếu tố từ các địa điểm L'Usine khác, chẳng hạn như sàn gạch gốm, những bức tường gạch sơn và bàn gỗ mộc mạc đặc trưng tại L’Usine Đồng Khởi cũng như cửa ra vào hình vòm tân tiến của L’Usine Lê Thánh Tôn, những chiếc ghế Breuer độc đáo được mô phỏng theo tay lái xe đạp và đèn lồng Akari. Hơn thế nữa, một bức tranh tường lớn đặc trưng sẽ là nét chấm phá độc đáo cho không gian mới này.

L’Usine tại Crescent Mall chiếm một vị trí nổi bật tại một trong những lối vào trung tâm thương mại, với hai cửa sổ bao quanh, mang đến một khung gian yên bình và thật nhiều ánh sáng tự nhiên. Với diện tích 350 mét vuông, đây sẽ là L’Usine lớn nhất từ trước đến nay, cho phép phục vụ nhiều đối tượng khách hàng và mục đích khác nhau, bao gồm cả gia đình và nhóm bạn bè, các cuộc họp đối tác hay những hoạt động hội thảo cuối tuần. Địa điểm này chắc chắn là một trong những vị trí lý tưởng về không gian để tổ chức các sự kiện đặc biệt như sinh nhật, tiệc công ty cho đến các hoạt động quy mô lớn.

L’Usine được biết đến như một điểm đến tuyệt vời với các món ăn sáng phục vụ cả ngày và brunch (các bữa ăn giữa buổi). Bếp trưởng người Sydney, Nicholas de Gersigny, có 15 năm kinh nghiệm nấu ăn, bao gồm cả thời gian trong một nhà hàng được xếp hạng Michelin. Ông đã liên tục đổi mới các món quen thuộc nằm trong thực đơn bữa trưa mà nhà hàng đã phục vụ trong nhiều năm. Dành riêng cho dịp khai trương địa điểm mới Crescent Mall, ông Nicholas de Lesigny đặc biệt giới thiệu đến những bữa brunch cuối tuần và thực đơn hương vị châu Á. Đồng thời, gói free-flow cuối tuần sẽ được áp dụng tại địa điểm này.


Phần ăn mới mang hương vị châu Á chắc chắn đáp ứng sở thích của cư dân quận 7 bao gồm cơm tấm, thịt nướng, bít tết, chả giò, trứng chiên thơm ngon, ăn kèm xà lách xoài và kim chi, thật hoàn hảo để ăn cùng với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Phần ăn mới cũng kết hợp tuyệt vời giữa nguyên liệu phương Tây bao gồm bánh mì nướng bơ, phô mai Philly, mì spaghetti thịt viên và xà lách gà giòn ăn kèm phô mai, táo, hạt điều.


Mỗi L’Usine đều được lựa chọn kỹ lưỡng về các mặt hàng được bán ra từ quần áo, phụ kiện từ nhà cửa đến các trò chơi. Nhưng đối với chi nhánh Phú Mỹ Hưng, đây sẽ là lần đầu tiên L’Usine hợp tác với nhãn hàng nội địa Việt Nam chuyên về chăm sóc da và cá nhân là Naturer - một địa điểm có thể refill sản phẩm. Khách hàng bây giờ đã có thể cắt giảm số lượng chai nhựa sử dụng một lần cho xà phòng, dầu gội, kem dưỡng bằng cách đem theo chai lọ từ chai nước rửa chén, chai dầu gội, hoặc cả chai xịt chống muỗi. L’Usine mong muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh cùng với việc bảo vệ môi trường trong bộ sưu tập đặc trưng của L’Usine bao gồm túi tote, bình nước và cốc.

Không gian mua sắm của L’Usine rất linh hoạt và luôn đáp ứng cho khách hàng thường xuyên ghé thăm. Với số lượng lớn các gia đình ở Phú Mỹ Hưng, địa điểm mua sắm mới hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều sản phẩm trang trí nhà cửa, các trò chơi & đồ chơi trẻ em. Đồng hành cùng thương hiệu quốc tế: Sunnylife, Madame Stolz, Voluspa và Wild & Wolf và L’Usine cũng hỗ trợ các nhãn hàng nội địa gồm Marou và Cochine.


Giai đoạn 2 của Crescent Mall không tạo ra nhiều biến đổi cho Phú Mỹ Hưng, nhưng phần nào cũng minh chứng được khu vực quận 7 được đánh giá cao về chất lượng cao cấp về ăn uống, mua sắm và thư giãn. Tương tự như vậy, việc L’Usine mở ra trong trung tâm thương mại cũng không đi xa với mong đợi của khách hàng về các bữa ăn nóng hổi và độc đáo, không gian thoải mái cùng với sự trải nghiệm mua sắm các sản phẩm bảo vệ môi trường, cũng không quên giới thiệu một vài yếu tố mới lạ để thu hút sự chú ý từ dân cư nơi đây.


 

Thông tin đặt bàn

19 Le Thanh Ton, D.1, HCMC | 028 3822 7188

151/5 Dong Khoi, D.1, HCMC | 028 6674 9565

70B Le Loi, D.1, HCMC | 028 3521 0703 

24 Thao Dien, D.2, HCMC | 028 3898 9862

Crescent Mall Ground Floor (Nguyen Khac Vien entrance), D.7, HCMC | 028 5413 1212

reservations@lusinespace.com or events@l-concepts.com

Giờ hoạt động

Monday to Sunday: 7:00 am – 10:00 pm

Website: lusinespace.com

Instagram: lusinespace

Facebook: lusinespace – Check in: L’Usine Phu My Hung






 


ADVERTISEMENT